Việt Nam - Trung Quốc coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống

Cập nhật: 26-10-2015 | 09:58:50

Ngày 24-10, trong khuôn khổ Đối thoại cấp Bộ trưởng về hợp tác an ninh và thực thi pháp luật ASEAN - Trung Quốc, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội kiến với ông Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang (phải) và Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ

Tại buổi hội kiến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc, ông Mạnh Kiến Trụ nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn đầu tham dự Đối thoại cấp Bộ trưởng về hợp tác an ninh và thực thi pháp luật Trung Quốc - ASEAN, góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cũng như vào thành công của Đối thoại.

Ông Mạnh Kiến Trụ khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng và mong muốn quan hệ hợp tác, hữu nghị với Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp. Ông Mạnh Kiến Trụ trân trọng chuyển lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn ông Mạnh Kiến Trụ đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời chào và chúc sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc và cá nhân ông Mạnh Kiến Trụ. Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, chuyến thăm Việt Nam sắp tới của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc; chân thành mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn ông Mạnh Kiến Trụ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc với Bộ Công an Việt Nam ngày càng phát triển, có hiệu quả thiết thực, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trong cuộc hội đàm với ông Quách Thanh Côn, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, hai bên thống nhất đánh giá, quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an hai nước không ngừng được tăng cường; cơ chế hợp tác giữa các đơn vị nghiệp vụ của hai bên tiếp tục được hoàn thiện; lĩnh vực, phạm vi hợp tác được mở rộng và đạt được những kết quả tích cực. Lực lượng công an hai nước đã phối hợp điều tra, khám phá nhiều vụ án, giải cứu hàng trăm nạn nhân, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, truy bắt hàng trăm đối tượng truy nã...

Hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện những nhận thức chung đã đạt được của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và áp dụng các biện pháp thiết thực để triển khai hợp tác toàn diện, sâu rộng trong lĩnh vực thực thi pháp luật, tập trung phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, tội phạm mạng, tội phạm mua bán người...; tiếp tục phối hợp tổ chức các cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm ở khu vực biên giới hai nước; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân hai nước học tập, lao động, du lịch, sinh sống ở nước sở tại; đẩy mạnh hợp tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và hỗ trợ phương tiện kỹ thuật trong các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, kỹ thuật hình sự, quản lý xuất, nhập cảnh.

Trong khuôn khổ Đối thoại, Bộ trưởng Trần Đại Quang còn có các cuộc gặp song phương với Đại tướng trưởng Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Somkeo Silavong, Bộ trưởng cao cấp Singapore Desmond Lee để trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đối phó với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống.

(Theo VOV) 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên