Việt Nam vào bảng nhẹ ở giải U23 Đông Nam Á

Cập nhật: 30-05-2023 | 06:23:46

Việt Nam nằm ở bảng C cùng Philippines và Lào, theo kết quả bốc thăm giải U23 Đông Nam Á ngày 29/5.

Các cầu thủ Việt Nam nâng Cup vô địch U23 Đông Nam Á sau trận chung kết thắng Thái Lan ngày 26/2/2022.

Bảng A có 4 đội là Brunei, Campuchia, Myanmar và chủ nhà Thái Lan. Bảng B có 3 đội như bảng C, gồm Timor Leste , Malaysia và Indonesia. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để phân thứ bậc. Ba đội nhất bảng cùng một đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết.

Giải U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra tại Thái Lan, từ ngày 17/8 đến 26/8. Việt Nam đang là đương kim vô địch. Tại giải đấu năm 2022, Việt Nam liên tục thiệt quân vì Covid-19, phải bổ sung cầu thủ đi ô-tô sang Campuchia. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam đã liên tục vượt qua Thái Lan và Singapore ở vòng bảng, Timor Leste tại bán kết. Trong trận chung kết, đội tái ngộ Thái Lan, và lên ngôi vô địch với bàn thắng duy nhất của Trần Bảo Toàn.

Tuy nhiên, tại giải năm nay VFF thống nhất sẽ sử dụng lực lượng nòng cốt là đội U20 để đá giải U23 khu vực, nhằm tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ. HLV Philippe Troussier sẽ không cầm quân, mà giao cho một HLV nội, nhiều khả năng là ông Hoàng Anh Tuấn - người từng giúp Việt Nam giành quyền dự U20 FIFA World Cup.

Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Lào vào ngày 20/8, hai ngày sau gặp Philippines.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên