Vinh danh các tác giả, công trình đoạt Giải thưởng Bảo Sơn năm 2024

Thứ hai, ngày 12/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Trong năm 2024, mỗi giải thưởng có giá trị 120.000 USD. Theo lộ trình, giá trị giải thưởng sẽ tăng 10.000 USD mỗi năm, hướng tới mốc 1 triệu USD cho mỗi công trình.

Các tác giả, công trình được vinh danh tại Giải thưởng Bảo Sơn 2024. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các tác giả, công trình được vinh danh tại Giải thưởng Bảo Sơn 2024. 

Tối 11-5 tại Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng Bảo Sơn năm 2024 đã chính thức diễn ra. Chương trình có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng đại diện các Bộ, ban ngành và đông đảo nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Phát động từ năm 2010, Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn đã đóng góp và ảnh hưởng tích cực đến phát triển bền vững, thịnh vượng ở Việt Nam. Giải thưởng nhằm tôn vinh các công trình nghiên cứu xuất sắc, có tính ứng dụng cao, đóng góp nổi bật vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Các lĩnh vực xét tặng bao gồm: Khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; Công nghệ, kỹ thuật; Khoa học sức khỏe; Văn học, nghệ thuật. Giá trị mỗi giải thưởng được trao lần này lên đến 120.000 USD (khoảng 3 tỷ đồng), là một con số khá lớn.

vnp-giai-thuong-bao-son-2024.jpg
Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn nhấn mạnh: "Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước coi phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là con đường duy nhất để đưa đất nước phát triển và nâng cao đời sống, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Giá trị của các giải thưởng sẽ tiếp tục được nâng lên và mỗi năm tăng thêm 10.000 USD cho mỗi giải. Như vậy dự kiến đến cuối thế kỷ 21 giá trị mỗi giải thưởng sẽ nâng lên tương đương 1 triệu USD."

Tối 11-5, các công trình, tác giả xuất sắc thuộc 4 lĩnh vực đã chính thức được vinh danh gồm:

vnp-giai-thuong-bao-son-2024-2.jpg

Công trình Nghiên cứu và sản xuất vắc xin dịch tả lợn châu Phi (Tên sản phẩm: AVAC ASF LIVE) – Lĩnh vực Bảo vệ vật nuôi và Môi trường do Tiến sỹ Nguyễn Văn Điệp, Công ty CP AVAC Việt Nam thực hiện.

vnp-giai-thuong-bao-son-2024-3.jpg

Công trình Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị một số bệnh lý tuyến giáp - Lĩnh vực Khoa học sức khỏe, do Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Ngọc Lương nghiên cứu thực hiện.

vnp-giai-thuong-bao-son-2024-4.jpg

Công trình Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu và kết cấu compozite ba pha tiên tiến trong kỹ thuật - Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật do Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu thực hiện.

vnp-giai-thuong-bao-son-2024-5.jpg

Công trình Lịch sử Chính sách Dân Tộc của Những người Cộng sản Việt Nam - Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn của Giáo sư, Tiến sỹ Furuta Motoo, Trường Đại học Việt-Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Giải thưởng Bảo Sơn được trao cho nhà khoa học là người nước ngoài. Giáo sư, Tiến sỹ Furuta Motoo cho biết: "Tôi rất vinh dự khi được nhận Giải thưởng Bảo Sơn năm 2024."

Tại Lễ trao Giải thưởng, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã nhấn mạnh, Lễ trao Giải thưởng Bảo Sơn hôm nay là một minh chứng rõ nét cho sự kết nối giữa chính sách và thực tiễn, giữa tư nhân và nhà nước, giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng, tất cả cùng chung tay xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, bền vững và hiệu quả.

nguyen-chi-dung.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại sự kiện

"Tôi tin tưởng rằng, các công trình khoa học được vinh danh hôm nay sẽ trở thành nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với các nhà khoa học để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức khoa học, doanh nghiệp, và toàn xã hội tiếp tục chung tay hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57. Hãy cùng nhau tạo lập môi trường thuận lợi để mọi tài năng được phát huy, mọi sáng tạo được ghi nhận và đưa vào ứng dụng"

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng kêu gọi cộng đồng khoa học, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, các nhân sỹ, trí thức, đồng bào và chiến sỹ ở trong và ngoài nước, tiếp tục khơi dậy khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, tự cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Giải thưởng Quốc gia Bảo Sơn được kỳ vọng góp phần “Mở rộng đa dạng các hình thức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng các nhà khoa học, nhà sáng chế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trân trọng từng phát minh, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc, dù là nhỏ nhất."/.

Theo TTXVN