Vụ án mạng làm 2 người chết: Khởi tố vụ án, tạm giữ 11 đối tượng

Cập nhật: 17-10-2022 | 18:36:34

(BDO) Ngày 17-10, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (CA) tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” trong vụ án mạng làm 2 người chết xảy ra tại phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên vào tối 14-10.

Theo CA, trong số 11 đối tượng có Lê Văn Thương (27 tuổi) và Lê Văn Mến (29 tuổi, quê Đồng Tháp) bị điều tra hành vi “Giết người”. Còn lại 9 đối tượng khác bị điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (bìa trái), Giám đốc Công an tỉnh cùng đơn vị nghiệp vụ khai thác, lấy lời khai của đối tượng (ngồi, bìa phải) để điều tra vụ án mạng

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 14-10, CA phường Tân Phước Khánh tiếp nhận tố giác của quần chúng nhân dân về vụ án mạng xảy ra tại quán nhậu Tân Khánh, ở tổ 2, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh. Ngay sau đó, CA địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường xác minh, phối hợp với CA TX.Tân Uyên và phòng nghiệp vụ CA tỉnh tạm giữ đối tượng và mời những người có liên quan đến vụ việc để lấy lời khai điều tra. Ngay trong đêm, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc CA tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo trực tiếp các phòng nghiệp vụ phối hợp với CA TX.Tân Uyên tích cực điều tra, truy bắt nhanh các đối tượng gây án; đồng thời tham gia khai thác, lấy lời khai các đối tượng liên quan đến vụ án mạng tại cơ quan CA.

Đối tượng Lê Văn Thương và Lê Văn Mến bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi “Giết người”

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định đối tượng Thương cầm dao bấm đâm trực tiếp các nạn nhân P.G.H. (20 tuổi, ngụ khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên) và N.H.L. (18 tuổi, ngụ khu phố 1A, phường An Phú, TP.Thuận An) dẫn đến tử vong tại hiện trường. Riêng Nguyễn Văn Nhanh (bạn của Thương, 33 tuổi, quê Trà Vinh; tạm trú phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An) cũng bị thương do quá trình xô xát, Thương say xỉn đâm nhầm, sau đó được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh).

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết
Tags
Công an

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên