Vụ khiếu nại của ông Lý Văn Thọ (xã An Lập, Dầu Tiếng): Chấm dứt ủy quyền là không hợp lý

Cập nhật: 17-08-2010 | 00:00:00

Ông Lý Văn Thọ ngụ tại ấp Kiến An, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng khiếu nại việc UBND xã An Lập không ký xác nhận chấm dứt ủy quyền cho ông là không hợp lý! Trong đơn khiếu nại, ông Thọ có nêu: Trước đây, vào ngày 20-10-2009, ông và vợ ông là bà Nguyễn Thị Lượng (đã chết tháng 2-2010) có ký giấy ủy quyền cho con gái là Lý Thị Phụng và cháu ngoại là Nguyễn Hậu Nghĩa được quyền bán một căn nhà cùng tài sản trong nhà và 1 sổ quyền sử dụng đất ngang đường nhựa 73m, chiều sâu 73,5m để lo cho vợ chồng ông. Ngày 2-12-2009, con gái ông chuyển nhượng một phần trong diện tích trên (ngang 55m x dài 73,5m) được số tiền là 700 triệu đồng. Con gái ông nhận 210 triệu đồng tiền cọc và chi huê hồng cho người môi giới 14 triệu đồng, còn lại 196 triệu đồng thì cất giữ. Số tiền còn lại 490 triệu đồng do ông Thọ trực tiếp nhận vào ngày 23-12-2009. Khi vợ ông qua đời, lẽ ra con gái của ông phải phụng dưỡng ông như nội dung giấy ủy quyền, nhưng con gái ông đã không thực hiện nghĩa vụ đó. Nên vào ngày 1-4-2010, ông gửi đơn đến UBND xã An Lập để xin chấm dứt việc ủy quyền cho Lý Thị Phụng và Nguyễn Hậu Nghĩa. Ngày 18-5-2010 UBND xã An Lập có CV số 64/UBND-GQĐ trả lời: Việc ông Lý Văn Thọ đề nghị chấm dứt ủy quyền là không hợp lý...

Theo CV số 64/UBND-GQĐ ngày 18-5-2010 thì: Ngày 6-4-2010, UBND xã An Lập có nhận đơn của ông Lý Văn Thọ về việc yêu cầu chấm dứt ủy quyền; ngày 15-5-2010, UBND xã nhận được bản tường trình của bà Lý Thị Phụng; ngày 11-5-2010, Hội đồng hòa giải mời bà Phụng đến UBND xã làm việc. Qua buổi làm việc, bà Phụng cho biết đã nuôi mẹ thời gian 4 năm, đã chi cho mẹ là bà Nguyễn Thị Lượng rất nhiều tiền của. Hiện nay, bà Phụng vẫn lui tới chăm nom ông Thọ. Bà Phụng không đồng ý cha Lý Văn Thọ xin chấm dứt ủy quyền, vì cha nay 98 tuổi sức yếu không còn minh mẫn, bà Phụng phải có trách nhiệm nuôi cha. Căn cứ các nội dung nêu trên và xét tình hình thực tế, UBND xã An Lập nhận thấy ông Thọ đề nghị chấm dứt ủy quyền là không hợp lý. Ông Phan Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND xã An Lập cho biết: Ông Thọ đứng tên GCN QSDĐ với tổng diện tích 27.266m2 trong đó: 300m2 đất thổ cư, 26.153m2 đất trồng điều, 813m2 HLLG. Sau khi ủy quyền, đã chuyển nhượng cho ông Hồ Văn Bông ở P.Chánh Nghĩa, TX.TDM diện tích 4.218m2 theo Hợp đồng chuyển nhượng ngày 23-12-2009. Như vậy, việc ủy quyền đã có hiệu lực và việc chuyển nhượng đã thực hiện xong. Do đó, việc hủy ủy quyền không thể thực hiện được vì diện tích, tài sản liên quan có thay đổi, bản thân ông Thọ tuổi đã cao và bà Phụng cho là không còn minh mẫn. Trên đây là một số nội dung xin thông tin lại cho ông Thọ rõ.

PHƯƠNG HÙNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên