Vụ thảm sát tại Philippines : Công bố danh tính kẻ cầm đầu nhóm giết người

Cập nhật: 26-11-2009 | 00:00:00

Sau nhiều đồn đoán về khả năng một quan chức chính quyền Philippines liên quan đến vụ thảm sát 52 con tin tại tỉnh Maguindanao ngày 23-11, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Philippines Leonardo Espina ngày 25-11 đã thông báo kẻ tình nghi là một đồng minh chính trị của tổng thống nước này Gloria Arroyo.

“Theo những báo cáo ban đầu, thị trưởng Datu Unsay là kẻ bị tình nghi cầm đầu nhóm bắt cóc, giết người tại làng Saniag”, ông Leonardo Espina cho biết.

Thị trưởng Datu Unsay chính là Andal Ampatuan Jr, một thành viên trong liên minh cầm quyền Laska Kampi CMD của Tổng thống Gloria Arroyo. Ông này là con của một chính trị gia đầy quyền lực tại địa phương, người được cho là có tiếng nói quan trọng trong các cuộc bầu cử tổng thống trước đây.

(Theo AFP)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên