Vụ trung vệ Trần Chí Công bị rượt chém gây thương tích: Có phải do chém nhầm?

Cập nhật: 17-03-2011 | 00:00:00

Tối 15-3, sau buổi tập cùng đội B.Bình Dương chuẩn bị cho trận làm khách trên sân Hàng Đẫy của HN.ACB, trung vệ Trần Chí Công đã bị một nhóm đối tượng sử dụng mã tấu rượt chém bị thương ở cánh tay và một vết bầm ở lưng. Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo CLB B.Bình Dương và trung vệ Công “Tây” thì cầu thủ của đội bóng đất Thủ gặp nạn do bị chém nhầm?

Theo thông tin của chúng tôi, sau buổi tập của đội B.BD lúc 17 giờ 30, Chí Công dùng cơm tối ở bếp ăn tập thể của đội bóng tại đại bản doanh rồi sau đó nhận lời tham dự một trận đá bóng cùng những người bạn tại một sân cỏ nhân tạo thuộc khu vực Phú Thuận (phường Phú Lợi, TX.TDM). Sau trận đấu, Chí Công và người bạn điều khiển xe gắn máy lưu thông theo hướng Huỳnh Văn Lũy - Lê Hồng Phong, khi đến đoạn gần vũ trường Đêm Màu Hồng thì bị một nhóm thanh niên ép xe. Sau đó, nhóm thanh niên này cầm mã tấu rượt đuổi Chí Công và người bạn. Sợ quá, Chí Công và bạn đã quăng xe, chạy bộ về hướng ngã tư Địa Chất. Đến đoạn gần quán Tư Nhớ, thuộc khu phố 8, phường Phú Hòa, TX.TDM, Chí Công bị bắt kịp và đối tượng đã vung mã tấu chém vào tay cầu thủ Chí Công. Một nguồn tin cho biết, sau đó đối tượng trên đã trở bề sống của mã tấu chém vào lưng của Chí Công, gây ra vết bầm tím.

 

Trung vệ Chí Công được các đồng đội công kênh trong pha mừng bàn thắng ở trận gặp Thanh Hóa

Trung vệ B.Bình Dương vùng chạy thoát vào một con hẻm nhỏ ở gần đó và sau đó gọi điện thoại nhờ các đồng đội mang xe đến đưa đi bệnh viện khâu vết thương. Trao đổi với chúng tôi, Chí Công cho biết “vết thương của em cũng không có gì nặng, bị đứt khoảng 2cm ở vị trí gần vai. Bác sĩ đã khâu vài mũi và nằm theo dõi điều trị cho đến chiều nay (16-5) thì xuất viện. Với vết thương này chỉ 8 - 10 ngày nữa là em có thể thi đấu trở lại bình thường.

Chiều qua (16-3), trả lời câu hỏi này của chúng tôi, Chí Công trần tình: “Em nghĩ chắc mình bị chém nhầm. Chứ mọi người đều biết em xưa giờ đâu có xích mích với ai. Bản tính em thích vui, hay làm trò để mọi người cùng cười, không có “sốc” với ai. Nên em nghĩ mình không có thù oán với ai. Em cũng không bị thương tích gì nặng nên cũng chẳng nên làm lớn chuyện. Xem như mình bị xui rủi vậy mà”. “Liệu có khả năng lúc đá bóng sân cỏ nhân tạo ở Phú Thuận, Công có va chạm hay xích mích với ai”? “Chắc là không. Em đá banh với bạn bè nên cũng không đến nỗi” - trung vệ Chí Công cho biết vậy.

ĐẶNG ĐỨC

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Điều hành CLB B.BD, ông Đoàn Văn Út cho biết: “Bản tính của Chí Công rất hiền lành. Chí Công cho biết cũng không có gây gổ hay xích mích với ai nên chúng tôi nhận định rằng nhiều khả năng cậu ấy bị chém nhầm. Trong trận đấu tới với HN.ACB, Chí Công sẽ nghỉ thi đấu vì đã nhận 3 thẻ vàng”...

 

Có thông tin cho rằng, Chí Công và bạn sau khi đá bóng sân cỏ nhân tạo, trên đường về thì gặp đám thanh niên đang chuẩn bị đánh nhau nên bị chém nhầm. Cũng có thông tin khác cho rằng, Chí Công và bạn đã xảy ra va quẹt xe máy trên đường về, dẫn đến xích mích và bị rượt chém. Tuy vậy, cũng có không ít người đặt nghi vấn Chí Công bị chém do đã ghi bàn thắng ấn định tỉ số 4-3, khiến các cầu thủ Thanh Hóa phản ứng trong trận thua B.Bình Dương tại vòng 6 V-League vào cuối tuần qua. Một nguồn tin nhận định, rõ ràng đây là vụ phục kích và chém người. Vì đối tượng đã chuẩn bị sẵn hung khí, nên khó có thể đây là kết quả của vụ mâu thuẫn bộc phát tức thời do va quẹt trên đường di chuyển. Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên