Vững tin bước vào kỷ nguyên mới…

Thứ ba, ngày 04/02/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Sáng qua (3-2), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025) và mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Dự buổi họp mặt kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Dành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các Ủy viên Thường vụ; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ...

 Lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu Đảng cho đảng viên từ 40 đến 60 tuổi đảng. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Rạng rỡ cùng mùa xuân của dân tộc

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 95 năm qua của Đảng. Hòa vào dòng chảy lịch sử của dân tộc, ngay từ năm 1930, từ các chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập, như Chi bộ Đề-pô xe lửa Dĩ An, Chi bộ xã Bình Nhâm, Chi bộ đồn điền Cao su Dầu Tiếng và các chi bộ Đảng lần lượt ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng ở địa phương. Trước yêu cầu cần phải có cơ quan đầu não để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng đang lớn mạnh của tỉnh, tháng 2 năm 1936, Xứ ủy Nam Kỳ quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Thủ Dầu Một, do đồng chí Trương Văn Nhâm, Xứ ủy viên làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tại buổi họp mặt, tỉnh đã tổ chức trao Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng cho đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Duy Hiền, Chánh Thanh tra tỉnh và trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho đồng chí Nguyễn Thị Lệ Trinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng từ 40-60 năm tuổi Đảng cho 18 đảng viên; tuyên dương 95 đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024; đồng thời công bố nền tảng chuyển đổi số và chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030 của Đảng bộ tỉnh Bình Dương...

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, các tầng lớp nhân dân, các đội biệt động, các lực lượng vũ trang nhân dân trong tỉnh đã lập được nhiều chiến công hiển hách…; vinh dự được Bác Hồ khen ngợi trong bài thơ chúc tết Bính Ngọ 1966: “Mừng miền Nam rực rỡ chiến công/Nhiều Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Playme, Đà Nẵng…”. Nhiều địa danh gắn với quá trình xây dựng lực lượng, đấu tranh cách mạng của quân và dân ta, như Chiến khu Đ, Thuận An Hòa, Tam giác sắt, Vĩnh Lợi, Đất Cuốc, Bông Trang, Nhà Đỏ... mãi mãi đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc. Tên tuổi của các chiến sĩ cộng sản tiền bối như Trương Văn Nhâm, Hồ Văn Cống, Trần Tử Bình, Nguyễn Văn Tiết, Văn Công Khai, Huỳnh Văn Nghệ... và lớp lớp những cán bộ, chiến sĩ trung kiên của quê hương Bình Dương đã hiến trọn đời mình, chiến đấu kiên cường và hy sinh quên mình trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc và ấm no của nhân dân. Đây mãi mãi là niềm tự hào của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Dương về những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới

Trong thời kỳ xây dựng đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bình Dương đã không ngừng phấn đấu, từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Sau gần 50 năm thống nhất đất nước, 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 28 năm thành lập tỉnh, với tư tưởng nhạy bén và những quyết sách mang tính đột phá; từ một tỉnh nghèo với kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, Bình Dương đã vươn lên trở thành tỉnh phát triển có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đến hết năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 181 triệu đồng, cao nhất cả nước. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 85%. Tỉnh đã thu hút trên 42 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, đứng thứ hai cả nước. Đặc biệt, tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đã thu hút được khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trong và ngoài nước. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì xuất siêu ở mức trên 10 tỷ đô la Mỹ. Các công trình trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng được tập trung đầu tư ngày càng hoàn thiện. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư toàn diện và đạt kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định. Các hoạt động đối ngoại được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng...

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, những thành tựu đạt được trong thời gian qua của tỉnh đã được Trung ương ghi nhận, đánh giá rất cao và lựa chọn để tổng kết mô hình phát triển điển hình của địa phương cấp tỉnh trong 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Khi nghiên cứu về Bình Dương, các nhà khoa học đã khẳng định sự phát triển của Bình Dương trong thời gian qua là “một câu chuyện phát triển thần kỳ”. Câu chuyện phát triển ấy đã được viết bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá về đích để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm thành lập nước và là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; đặc biệt là năm Trung ương đã và sẽ có nhiều quyết sách mang tính lịch sử, như một luồng gió mới, khơi dậy mọi nguồn lực, mọi cơ hội, để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong dòng chảy của đất nước, với tinh thần “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, dám nghĩ, biết làm, dám đột phá vì lợi ích chung”, Bình Dương quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để tăng tốc, bứt phá phát triển mạnh mẽ hơn cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới; quyết tâm đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng - sẽ xây dựng Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị thông minh, văn minh, giàu mạnh và nghĩa tình... 

ĐỖ TRỌNG