Xã hội hóa mạnh mẽ các bộ môn võ thuật

Cập nhật: 29-11-2022 | 08:35:30

Xã hội hóa trong thể thao là mục tiêu chung mà nhiều địa phương đang hướng đến để thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao trong quần chúng nhân dân phát triển. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các địa phương hướng đến thành tích cao ở cấp tỉnh cũng như quốc gia. Ngành thể thao TX.Bến Cát cũng đang hướng đến những mục tiêu xa hơn trong năm 2023 và những năm tiếp theo thông qua hình thức xã hội hóa thể thao.

 Đội tuyển Karate TX.Bến Cát giành thành tích cao tại giải vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia lần thứ XXII năm 2022

 Thế mạnh của địa phương

Nhắc đến thể thao của TX.Bến Cát, nhiều người hâm mộ sẽ nhớ đến ngay nơi đây có nhiều thế mạnh ở các môn võ như Karate, Taekwondo và võ cổ truyền. Đây đều là những môn thể thao thế mạnh của địa phương, thu hút khá nhiều người dân ở nhiều độ tuổi khác nhau tham gia tập luyện và thi đấu. Ở hầu hết các trung tâm văn hóa hoặc các địa điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn TX.Bến Cát đều có các lớp võ kể trên, thu hút khá đông người dân tham gia tập luyện.

Việc có số lượng người tham gia tập luyện võ thuật đông đảo như vậy đã giúp cho nguồn cung cấp vận động viên cho các đội tuyển võ của TX.Bến Cát trở nên dồi dào và chất lượng luôn được bảo đảm. Định kỳ vào các quý trong năm, các lớp võ thuật tại địa phương sẽ được các huấn luyện viên và chuyên gia từ tuyến tỉnh về kiểm tra chất lượng đào tạo, đồng thời bổ sung thêm kiến thức tập luyện, huấn luyện cho các trung tâm. Ngoài ra, những điều luật thi đấu mới hay công nghệ mới cũng được phổ biến kịp thời để các võ sinh nắm bắt.

Xuất phát từ nguồn cung cấp vận động viên dồi dào, chất lượng được bảo đảm, từ đó đã có nhiều cá nhân, đơn vị muốn đồng hành cùng các đội tuyển Karate, Taekwondo hay võ cổ truyền mỗi khi địa phương này có các võ sĩ nằm trong thành phần đội tuyển tỉnh đi thi đấu các giải cấp quốc gia. Được biết, trong năm 2022, các đơn vị đã tài trợ ít nhất 50% kinh phí cho các vận động viên của TX.Bến Cát đi tham dự các giải quốc gia. Số tiền 50% còn lại được sử dụng từ nguồn kinh phí dành cho thể thao nằm trong ngân sách của Nhà nước hàng năm.

Thành tích ấn tượng

Với sự chung tay đồng hành của các đơn vị, cùng sự cố gắng của các huấn luyện viên và võ sĩ, trong năm 2022, đội tuyển Karate của địa phương này đã thi đấu xuất sắc tại giải vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia lần thứ XXII, mang về cho đội tuyển Karate Bình Dương 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Đây là thành tích ấn tượng nhất mà thể thao Bến Cát đã đóng góp vào thành tích chung của thể thao Bình Dương trong năm 2022. Ngoài ra, các võ sĩ ở các đội tuyển võ Taekwondo và võ cổ truyền của địa phương này cũng đã mang về nhiều huy chương ấn tượng cho đoàn thể thao TX.Bến Cát tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương năm 2022.

“Với những gì mà các môn võ đã đạt được trong năm 2022, đặc biệt là bộ môn Karate, ngành thể thao TX.Bến Cát sẽ tiếp tục phát hiện và bồi dưỡng những vận động viên có chuyên môn tốt, hướng đến việc tham gia nhiều hơn nữa các giải đấu cấp quốc gia trong tương lai. Trước mắt, chúng tôi sẽ tiếp tục bồi dưỡng về chuyên môn và kỹ năng thực chiến cho các vận động viên vừa đạt huy chương”, ông Trịnh Thế Anh, cán bộ phụ trách mảng thể thao Trung tâm Văn hóa - Thể thao TX.Bến Cát, chia sẻ.

Với những thành tích ấn tượng mà các đội tuyển võ thuật đã và đang mang về cho ngành thể thao TX.Bến Cát, trong năm 2023, nếu có thêm nhiều đơn vị đồng hành và phong trào xã hội hóa thể thao được đẩy mạnh hơn nữa, các đội tuyển võ thuật nơi đây sẽ có thêm điều kiện để được tập luyện, tập huấn và thi đấu ngày một chuyên nghiệp và bài bản hơn. Khi đã có được những điều kiện tốt nhất, việc mang về những thành tích cao chỉ còn là vấn đề của thời gian. Khi đó, các huấn luyện viên tuyến đầu và những vận động viên chất lượng từng giành giải quốc gia sẽ đóng vai trò đầu tàu để thúc đẩy thể thao Bến Cát phát triển hơn nữa.

 Với sự chung tay đồng hành của các đơn vị, cùng sự cố gắng của các huấn luyện viên và võ sĩ, trong năm 2022, đội tuyển Karate của địa phương này đã thi đấu xuất sắc tại giải vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia lần thứ XXII, mang về cho đội tuyển Karate Bình Dương 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Đây là thành tích ấn tượng nhất mà thể thao Bến Cát đã đóng góp vào thành tích chung của thể thao Bình Dương trong năm 2022. Ngoài ra, các võ sĩ ở các đội tuyển võ Taekwondo và võ cổ truyền của địa phương này cũng đã mang về nhiều huy chương ấn tượng cho đoàn thể thao TX.Bến Cát tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương năm 2022.

 THÁI HẢI - HỮU TẤN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên