Xã Tân Định: Người dân tham gia tố giác tội phạm

Cập nhật: 24-11-2023 | 09:07:23

Nhằm huy động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, việc xây dựng và phát triển các mô hình “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” luôn được các ban ngành của xã Tân Định chú trọng.


Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Định phát tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm

Nói về mô hình này, bà Vũ Thị Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Định, cho biết, do ấp Vườn Ươm có vị trí giáp ranh với huyện Phú Giáo và tập trung nhiều trang trại cây ăn trái, chăn nuôi, thu hút nhiều công nhân lao động từ địa phương khác đến làm việc, sinh sống nên kéo theo tình hình ANTT diễn biến phức tạp. Xuất phát từ tình hình trên, năm 2021, ấp Vườn Ươm được chọn làm điểm để xây dựng mô hình “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

Ban chủ nhiệm của mô hình gồm các thành viên là chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể ấp, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản, công an viên… Các thành viên tích cực tuyên truyền, vận động người dân, chủ trang trại tham gia phòng, chống tội phạm theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản”.

Đến năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục nhân rộng mô hình trên đến 7 ấp còn lại, nâng tổng số hộ gia đình tham gia tăng từ 170 hộ lên gần 1.200 hộ.

Sau thời gian hoạt động, mô hình “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm trong nhân dân, từ đó kiềm chế tình hình tội phạm trên địa bàn. Đặc biệt qua công tác tuyên truyền, nhiều người dân đã mạnh dạn cung cấp tin báo tố giác tội phạm, giúp công an (CA) địa phương điều tra, làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã.

Điển hình từ tin báo của người dân kết hợp với công tác nắm tình hình, CA xã Tân Định đã bắt quả tang 6 người đánh bài thắng thua bằng tiền. Trước đó cũng từ tin báo của người dân, CA xã Tân Định đã bắt quả tang 8 đối tượng đánh bạc tại ấp Cây Chanh, qua đó lập biên bản, xử phạt hành chính với tổng số tiền 12 triệu đồng.

Bên cạnh việc cung cấp tin báo tố giác tội phạm, các chi hội đoàn thể ở ấp còn phối hợp với lực lượng CA tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ đối tượng “chậm tiến” tái hòa nhập cộng đồng. Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Định cùng các tổ chức thành viên và CA địa phương đang quản lý, giáo dục 12 đối tượng “chậm tiến”, các đối tượng đều có việc làm ổn định, chưa có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Trong năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Định phối hợp tổ chức 77 buổi tuyên truyền, vận động người dân chung tay thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… thu hút hơn 3.500 lượt người tham gia; đã đăng tải, chia sẻ 489 tin, bài tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa đài được hơn 52 giờ.

NGUYỄN HẬU - PHƯƠNG THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên