Xã Tân Hiệp (Phú Giáo): Gắn xây dựng đời sống văn hóa với nông thôn mới

Cập nhật: 09-11-2016 | 07:44:55

Qua 15 năm (2000- 2015) triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, sau đó được gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hiệp đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Nhờ gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn xã Tân Hiệp ngày càng đổi mới Ảnh: H.S

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho biết, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào thi đua yêu nước mang tính rộng khắp trên địa bàn xã. Ngay từ đầu thực hiện phong trào, Đảng ủy, UBND xã luôn chú trọng đến hiệu quả của phong trào nhằm làm cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng phong phú hơn. Song song đó, thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn”, xã đã được huyện Phú Giáo chọn thực hiện và đã hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào năm 2014. Do đó, việc gắn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phong trào xây dựng NTM càng trở nên thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Điều này cũng nâng cao nhận thức của người dân địa phương về vai trò của mình trong xây dựng NTM, xây dựng phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện của một xã đa dạng thành phần dân tộc cùng làm ăn và sinh sống. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Huyện ủy, UBND huyện, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, bộ mặt nông thôn của xã thay đổi rõ rệt, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15%; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện tốt. Tất cả đã tạo sự tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, vào những kết quả đem lại từ việc thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Theo ông Hoàng Quốc Việt, để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; quán triệt và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch mọi vấn đề; cán bộ, đảng viên luôn nêu gương, tiên phong đi đầu trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động. Đặc biệt, xã tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia vào các công đoạn; chú trọng việc phát động các phong trào thi đua sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm… Nhờ triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, công khai, lấy dân làm trung tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, qua triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM, người dân đã tham gia thực hiện nhiều công trình giao thông, thiết chế văn hóa, xã hội; hiến đất, cây trái, hoa màu, vật kiến trúc… với trị giá hàng tỷ đồng. Tiêu biểu như hộ gia đình ông Huỳnh Sương đã hiến 800m2 đất và 25 cây cao su đang khai thác; gia đình ông Võ Chúc hiến 300m2 đất và 100 cây cao su đang khai thác; gia đình ông Dương Văn Chiển hiến 400m2 đất; gia đình ông Nguyễn Văn Lực hiến gần 300m2 đất để xây các công trình, thiết chế văn hóa, làm đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, nhân dân còn sửa sang nhà cửa, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, khang trang; tích cực tham gia và thực hiện tốt việc hội họp khu ấp, treo cờ đúng quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp ý bài trừ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang; tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm; hưởng ứng các hoạt động nhân đạo từ thiện, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa… Hàng năm, 100% hộ gia đình đăng ký và có trên 95% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; góp phần giữ vững và nâng chất các tiêu chí NTM…

HẢI SÂM

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên