Xảy ra động đất ở Myanmar, không có sóng thần

Cập nhật: 25-03-2011 | 00:00:00

Trận động đất mạnh 7 độ Richter vừa xảy ra ở đông bắc Myanmar LUCS 20h55 tối 24-3, làm rung chuyển các tòa cao ốc ở xa hàng trăm km. Không có sóng thần.

 

Cơn địa chấn xảy ra gần biên giới Myanmar với Thái Lan và Lào. Cường độ của động đất mạnh 7 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 10km so với mặt đất, theo Cơ quan địa chất Mỹ, AP cho biết. Với sức mạnh và vị trí như vậy, cơ quan này đánh giá các tòa nhà sẽ bị ảnh hưởng từ mức độ hạn chế cho tới rất nặng nề.

 

Hãng tin Reuters dẫn tin của Cơ quan địa chất Mỹ cho hay có hai vụ động đất xảy ra chỉ cách nhau vài giây, mạnh 7 độ Richter và 6,8 độ. Thời điểm xảy ra địa chấn là 13h55 GMT (20h55 Hà Nội).

 

Khu vực tâm chấn thuộc vùng đồi núi thưa người ở, tại vùng được mệnh danh là Tam giác vàng, nơi từng nổi tiếng với các băng nhóm buôn ma tuý.

 

Cách tâm chấn 770km, các toà nhà cao tầng ở Bangkok cũng chao đảo. Truyền hình Thái cho biết một thành phố ở miền bắc nước này bị ảnh hưởng và hư hại.

 

Nhiều cư dân sống trong các toà cao ốc ở Hà Nội tối nay cũng sợ hãi vì nhà cửa bị chao đảo.

 

Max Jones, một người Australia làm việc ở Bangkok, sống trên tầng 27, cho biết nhà anh lắc lư rất mạnh, đến nỗi anh phải bám vào tường cho khỏi ngã.

 

"Sợ kinh người", Jones nói và cho biết thêm rằng anh thấy khói bốc lên từ một toà nhà bên cạnh và người chạy đầy dưới phố.

 

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho hay tâm chấn nằm sâu trong đất liền nên cơn động đất này không gây sóng thần.

 

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên