Xây dựng lớp thanh niên có ước mơ, hoài bão lớn

Cập nhật: 21-03-2024 | 08:26:04

Sáng qua (20-3), Tỉnh đoàn tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024) tại Khu di tích cách mạng và Du lịch sinh thái Hố Lang (phường Tân Bình, TP.Dĩ An). Tham dự chương trình có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương…

Động lực mạnh mẽ

Phát huy truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn và mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã không ngừng phát triển. Công tác chăm lo, giáo dục thanh thiếu nhi được chú trọng; đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ưu tú được kết nạp vào Đảng. Đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng trở thành nguồn cán bộ trẻ dồi dào của Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp; xuất hiện nhiều ĐVTN tiêu biểu trong học tập, lao động, sản xuất, làm kinh tế, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và lãnh đạo tỉnh trao tặng lẵng hoa chúc mừng tại Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024) do Tỉnh đoàn tổ chức. Ảnh: NHƯ Ý

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh cũng đã tổ chức, phát động ĐVTN luôn xung kích, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới; thi đua lao động, học tập, làm chủ công nghệ; sáng tạo, khởi nghiệp; xung phong tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… Qua đó, ĐVTN trong tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và niềm tự hào về tuổi trẻ Bình Dương trong giai đoạn cách mạng mới.

Trong chương trình họp mặt, Tỉnh đoàn đã tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn cho 20 cá nhân; trao khen thưởng cho 4 gương “Cán bộ Đoàn xuất sắc tỉnh Bình Dương lần thứ XV” năm 2024. Ngoài ra, Tỉnh đoàn trao bằng khen cho 25 gương đảng viên trẻ xuất sắc; trao quà tặng cựu cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn và trao 25 suất học bổng cho con em cán bộ Đoàn Bình Dương qua các thời kỳ, tổng giá trị các suất học bổng là 50 triệu đồng.

Trong những năm qua, tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong tỉnh đã giữ vững danh hiệu xuất sắc; đặc biệt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã vinh dự 2 lần được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng nhì; Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng ba…

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn, chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự quan tâm lãnh đạo, định hướng, chăm lo giáo dục của Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; của các cấp, ngành, các nhà hảo tâm, tổ chức và nhân dân trong tỉnh đã dành tâm huyết, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Tuổi trẻ Bình Dương rất mong tiếp tục nhận được những tình cảm yêu thương, sự quan tâm sâu sắc, sự dìu dắt, định hướng để tiếp thêm động lực mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nỗ lực hơn nữa

Đảng luôn coi trọng vai trò, vị trí của Đoàn và có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo, phát triển thanh niên, công tác thanh niên. Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cũng đều có những công trình, hoạt động chăm lo cho ĐVTN, tạo mọi điều kiện để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tỉnh đoàn trao khen thưởng cho các gương cán bộ Đoàn xuất sắc

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 với yêu cầu định hướng nghề nghiệp, việc làm, giáo dục, kỹ năng sống cho thanh niên, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển bền vững, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương, hội nhập, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn phải nỗ lực hơn nữa trong thiết kế nội dung, lựa chọn phương thức hoạt động, nắm bắt và định hướng kịp thời tình hình tư tưởng thanh niên; tiếp tục tổ chức rộng khắp phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực. Từ đây, tạo ảnh hưởng, lan tỏa tích cực trong giới trẻ, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh xây dựng Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Tại chương trình họp mặt, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp xứng đáng của tuổi trẻ trong tỉnh thời gian qua; đồng thời yêu cầu phải đặt thanh niên trong mối quan hệ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để phát triển và chăm lo quyền lợi chính đáng của thanh niên. Ông Nguyễn Văn Lợi mong rằng, Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh tiếp tục định hướng cho thanh niên, thiếu nhi sống có ước mơ, hoài bão, có lý tưởng; đồng thời đề nghị, tổ chức Đoàn quan tâm tổ chức các phong trào thiết thực; phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng quê hương, đóng góp cho Đảng, cho đời, cho xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc…

KIM TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên