Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở nông thôn: Nâng cao hiệu quả trong việc “tự quản, tự phòng”

Cập nhật: 28-02-2024 | 08:35:00

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, UBND huyện Phú Giáo đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tập trung lực lượng, phương tiện, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của người dân tham gia phòng ngừa tội phạm. Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đã góp phần giữ vững ổn định ANTT, không để phát sinh các “điểm nóng”.


Lực lượng Công an huyện Phú Giáo thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền pháp luật, huy động người có uy tín tham gia công tác phòng ngừa tội phạm

Phát huy hiệu quả các mô hình tự quản

Qua trao đổi với P.V, Thượng tá Bồ Văn Cúc, Trưởng Công an huyện Phú Giáo, cho biết thời gian qua, công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân.

Từ thực tế hoạt động, nhiều phong trào, mô hình được triển khai trên địa bàn huyện Phú Giáo đã phát huy hiệu quả, tạo khí thế sôi nổi trong công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của các mô hình, như: Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, Tổ nhân dân tự quản, Tổ công nhân, nhân dân tự quản trong vườn cây cao su, Đội dân phòng, Ban bảo vệ dân phố... công an địa phương thường xuyên phối hợp Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức nhiều buổi tuyên truyền kỹ năng, kiến thức pháp luật cho các thành viên.

Trong năm 2023, công an địa phương đã tổ chức hơn 150 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút khoảng 6.500 lượt người tham gia; tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng hòa giải với hơn 600 lượt người tham dự; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp phát tờ rơi, thư ngỏ, móc khóa có in số điện thoại đường dây nóng của công an xã, thị trấn để người dân liên hệ khi cần thiết.

Để phong trào ngày càng mạnh

Để phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trên địa bàn ngày càng phát triển, lãnh đạo UBND huyện Phú Giáo đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 huyện, UBND xã, thị trấn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng phong trào; tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”… để kịp thời lắng nghe những ý kiến đóng góp, phản hồi, từ đó có cách làm tốt hơn.

Nhìn chung, qua tham mưu, triển khai nhiều mặt công tác ngay từ đầu năm đã tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhờ đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đẩy lùi tội phạm ra khỏi địa bàn.

Theo Ban Chỉ đạo 138 huyện Phú Giáo, thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”, các ban ngành, đoàn thể cần có những cách làm phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa bàn nông thôn; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệANTQ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ởkhu dân cư”, phong trào “Huyện Phú Giáo chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”…

Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực

Theo Ban Chỉ đạo 138 huyện Phú Giáo, để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự vững mạnh, cần chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT. Trong đó tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng công an cơ sở đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụtrong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc đưa khen thưởng thực sự trởthành động lực thúc đẩy thi đua lập thành tích, góp phần lan tỏa, phát triển phong trào trong nhân dân.

L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên