Xây dựng thương hiệu, thị trường cho sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao

Thứ hai, ngày 23/04/2012
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Theo Sở NN-PTNT, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số khu nông nghiệp, khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao và bước đầu đi vào hoạt động như: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tiến Hùng (chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Tiến Hùng), thực hiện dự án nuôi gà trong quý III này; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái (chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I) đã trồng 20 ha rau sạch và cao cấp, 20 ha cây trinh nữ hoàng cung, 20 ha cây ăn quả... Tuy nhiên, tình hình ứng dụng khoa học công nghệ mới, công nghệ kỹ thuật cao trong sản xuất nông nghiệp chưa rộng rãi. Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng và vốn, nhất là đối với các hộ chăn nuôi, sản xuất...

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Kim Vân, thời gian qua các cơ quan chức năng, chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực để từng bước phát triển nông nghiệp đô thị và nông nghiệp kỹ thuật cao. Tuy nhiên, theo chủ đầu tư hiện vẫn còn nhiều khó khăn nên các cơ quan chức năng cần nghiên cứu thêm và vận dụng tốt các quy định của Trung ương về ưu đãi trong lĩnh vực này để góp phần đẩy nhanh các dự án. Bà Vân cũng lưu ý các chủ đầu tư dự án cần xây dựng kế hoạch sử dụng đất cụ thể, quan tâm xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm và thương hiệu cũng như nhân rộng các mô hình hiệu quả...

T.ĐỒNG