Xây dựng trường Đại học Việt Đức tại Bình Dương

Cập nhật: 03-06-2010 | 00:00:00

Thủ tướng Chính phủ đã cho ý kiến kết luận về cơ chế tài chính trong nước đối với Dự án “Xây dựng trường Đại học (ĐH) Việt Đức” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB). Trường ĐH Việt Đức là trường ĐH công lập, chất lượng cao; có sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ nhiều mặt của Chính phủ và các trường ĐH của Cộng hòa Liên bang Đức theo sự thỏa thuận, thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước. Trước đó, trong cuộc họp giữa Chính phủ với đại diện các bộ, ngành vào đầu tháng 4-2010, tại Hà Nội, đã thống nhất vốn đầu tư cho dự án là 180 triệu USD (vốn vay ODA 160 triệu USD), chưa bao gồm chi phí đền bù 50 ha đất (khoảng 150 tỷ đồng) tại Bình Dương. Theo dự án, trường ĐH Việt Đức được định hướng xây dựng, phát triển nhanh, phấn đấu sau khoảng từ 20 - 25 năm, trường ĐH này được xếp vào danh mục 200 trường ĐH hàng đầu thế giới.

NGỌC THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X