Xe khách đấu đầu, 43 người thương vong

Cập nhật: 10-06-2010 | 00:00:00

Tính đến 21h30 ngày 9-6, đã có ít nhất 4 người tử nạn và 39 người bị thương (nhiều người đang nguy kịch) trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa 3 xe ô tô xảy ra lúc 14h30 chiều cùng ngày tại Quốc lộ 1A, địa phận xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân.

  Cabin xe 17K-5949 chỉ còn là đống sắt vụn sau cú đâm trực diện

 

Thông tin ban đầu từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, xe khách BKS 85N-0601 do tài xế Nguyễn Văn Bình, ngụ Ninh Thuận (đã tử vong) điều khiển chở hơn 35 hành khách lưu thông theo tuyến TPHCM - Phan Rang với tốc độ cao khi đến địa điểm trên đã lấn sang lề trái làm xe khách 53S-4485 do tài xế Nguyễn Trọng Phúc điều khiển chạy ngược chiều lạc tay lái lao xuống ruộng lật nghiêng.

 

Tiếp đó xe khách 85N-0601 mất lái đã đấu đầu với xe khách 17K-5949 do tài xế Nguyễn Duy Khang (35 tuổi, ngụ Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển.

 

Vụ tai nạn đã làm ca bin xe khách 85N-0601 và 17K-5949 bẹp rúm, quay ngang đường, gây ra tình trang hỗn loạn, kẹt xe hàng tiếng đồng hồ. Ngay sau đó, lực lượng CSGT huyện Hàm Tân và Công an tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông trên tuyến quốc lộ 1A.

 

Cơ quan chức năng đã huy động toàn bộ xe cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh và các bệnh viện lân cận đến chuyển hàng chục hành khách trên 3 xe bị nạn đi cấp cứu. Bước đầu xác định có 4 người thiệt mạng.

 

Ngay khi tai nạn xảy ra, ông Lê Tiến Phương - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bình Thuận đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng tại chỗ cùng các cơ quan chức năng hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân cũng như giữ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người bị nạn.

 

Bước đầu tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ cho gia đình những nạn nhân tử nạn mỗi người 3 triệu đồng. Các nạn nhân bị thương, tùy mức độ nặng nhẹ, được hỗ trợ từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng.

 

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang xác định danh tính các nạn nhân bị thiệt mạng và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

 

Được biết, cách đây khoảng 2 năm, ngày 2-6-2008, chính tại điểm này (đèo Giăng Co), một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra làm 15 người chết, 22 người bị thương.

 

THEO DÂN TRÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên