Xem xét nâng tiêu chí hộ nghèo giai đoạn 2011-2015

Cập nhật: 20-04-2010 | 00:00:00

Hôm qua (19-4), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hiệp đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo (XĐGN) tỉnh về định hướng chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015. Tại cuộc họp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã đưa ra 2 phương án áp dụng chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. Theo đó, phương án I dự kiến chuẩn nghèo theo tiêu chí mới ở khu vực thành thị là 1,5 triệu đồng/người/tháng, khu vực nông thôn là 1,1 triệu đồng/người/tháng; phương án II dự kiến chuẩn nghèo ở khu vực thành thị là 1.472.796 đồng/người/tháng trở xuống và khu vực nông thôn là 1.132.920 đồng/người/tháng. Như vậy, nếu tính theo chuẩn nghèo mới, dự báo đầu năm 2011 toàn tỉnh ước có khoảng 23.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,71%.

Để tính chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hiệp đề nghị Sở LĐ-TB&XH phải đưa ra phương án có tính khoa học để tính như thu nhập bình quân đầu người cộng với tỷ lệ trượt giá trong vòng 5 năm tới để tính, sau đó mới đưa ra chuẩn nghèo cho từng khu vực thành thị, nông thôn.

VĂN SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên