“Xóa sổ” nhiều bãi rác tự phát

Cập nhật: 10-07-2024 | 09:08:14

Nhằm góp phần xây dựng văn minh đô thị, ngành chức năng TP.Dĩ An đang tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chấn chỉnh tình trạng đổ rác bừa bãi sai quy định, không để bãi rác tự phát hình thành trong khu dân cư.


Sau nhiều lần chính quyền địa phương ra quân xử lý, bãi rác tự phát trên Quốc lộ 1K, đoạn qua khu dân cư Châu Thới, phường Bình An đã được xóa bỏ

Nhiều chuyển biến tích cực

Trước đây, những bãi đất trống trong khu dân cư và trên các trục đường chính ở TP.Dĩ An như Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT743, ĐT743A, Lê Hồng Phong… trở thành “bãi đáp” của rác thải sinh hoạt, rác công nghiệp, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, gần đây nhiều bãi rác tự phát trong khu dân cư trên địa bàn TP.Dĩ An đã được dọn dẹp, tình trạng đổ rác sai quy định đã giảm đáng kể.

Cụ thể như tại phường Tân Bình, trong những tháng đầu năm 2024, UBND phường đã tổ chức được 3 đợt thu gom rác thải tự phát, với tổng khối lượng hơn 185 tấn. Các bãi rác tự phát trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường Tân Bình đã được dọn dẹp sạch sẽ và đặt biển cấm đổ rác. Theo ông Nguyễn Văn Yêm, Chủ tịch UBND phường Tân Bình, song song với công tác tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường, tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, Tổ bảo vệ môi trường phường còn tăng cường tuần tra ở những khu vực thường phát sinh rác thải tự phát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp lén lút xả thải sai quy định. Ngoài xử phạt hành chính, địa phương còn yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm dọn dẹp khu vực xả thải và đưa rác thải đi xử lý đúng quy định.

Trong khi đó, phường An Bình có vị trí giáp ranh với TP.Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) nên xuất hiện nhiều “điểm nóng” về rác thải tự phát tại khu vực cầu “gió bay”, đường Nguyễn Tri Phương, chân cầu vượt Sóng Thần… gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Nhằm chủ động xóa những điểm rác thải tự phát trên, trong những tháng đầu năm 2024, UBND phường An Bình đã tổ chức thu gom được hơn 75 tấn rác thải tự phát.

Ông Phạm Văn Ngọ, Chủ tịch UBND phường An Bình, cho biết qua công tác vận động xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, địa phương đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường. Song song đó, các ban ngành, đoàn thể địa phương cũng thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, góp phần xóa bỏ nhiều điểm đổ rác tự phát, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Nhận tin báo từ P.V, lực lượng nhanh chóng có mặt xử lý

Ngày 5-7, từ thông tin P.V Báo Bình Dương cung cấp, lực lượng chức năng phường Tân Đông Hiệp đã phát hiện, lập biên bản đối với ông Hà Văn Th. (tạm trú khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp) về hành vi đốt chất thải thông thường.


Từ thông tin P.V cung cấp, lực lượng chức năng phường Tân Đông Hiệp bắt quả tang một trường hợp lén đốt rác thải sai quy định

Trước đó, khi đi tác nghiệp, P.V Báo Bình Dương phát hiện một nam thanh niên đang có hành vi đốt rác thải phế liệu tại một bãi đất trống gần cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp thuộc khu phố Tân An nên báo cho lãnh đạo UBND phường Tân Đông Hiệp. Từ thông tin P.V cung cấp, lực lượng chức năng phường nhanh chóng có mặt và mời Hà Văn Th. về trụ sở để làm rõ. Hiện UBND phường Tân Đông Hiệp đang củng cố hồ sơ để xử lý phạt hành chính đối với ông Th. về vi phạm trong lĩnh vực môi trường, với mức phạt tiền từ 2-5 triệu đồng.

Thu gom hàng ngàn tấn rác

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.Dĩ An, tổng khối lượng rác thải tự phát và rác cồng kềnh phát sinh trên địa bàn thành phố trong năm 2024 khoảng trên 2.900 tấn. Trong những tháng đầu năm 2024, Phòng TN&MT thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 3 đợt dọn dẹp 40 bãi rác tự phát tại 7 phường, với tổng khối lượng trên 981 tấn rác, còn lại hơn 1.800 tấn rác thải.

Các khu vực thường xuyên xuất hiện bãi rác tự phát là: Quốc lộ 1K (đoạn qua khu dân cư Châu Thới thuộc phường Bình An), đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn từ dốc Ông Thập đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, giáp ranh phường Tân Bình và Tân Đông Hiệp), chân cầu vượt Sóng Thần (phường An Bình), khu vực vườn hoa Yazaki (đường ĐT743A, phường Dĩ An), đường Võ Thị Sáu (phường Đông Hòa)… Nguyên nhân những nơi này nằm ở khu vực giáp ranh, có mật độ phương tiện lưu thông cao; một số người vì tiết kiệm chi phí mà lén lút đổ trộm rác thải.

Theo bà Quách Kim Oanh, Trưởng phòng TN&MT TP.Dĩ An, hiện UBND thành phố đang thực hiện công tác đấu thầu nhằm chọn đơn vị chức năng dọn dẹp số rác thải còn lại tại những bãi rác tự phát trên các trục đường chính. Đối với những bãi rác tự phát nằm trong khu dân cư thì UBND các phường có trách nhiệm dọn dẹp, cũng như có biện pháp phòng ngừa, không để phát sinh bãi rác tự phát mới. UBND các phường cần chỉ đạo Tổ bảo vệ môi trường tăng cường tuần tra ở những khu vực thường phát sinh bãi rác tự phát; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp đổ rác “trộm”. “Bên cạnh đó, Phòng TN&MT thành phố đề nghị xem xét xã hội hóa nguồn kinh phí lắp camera giám sát tại những khu vực tiềm ẩn phát sinh bãi rác tự phát để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời tình trạng đổ rác sai quy định”, bà Quách Kim Oanh kiến nghị.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=515
Quay lên trên