Xử lý 189 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Cập nhật: 27-03-2024 | 08:35:02

Từ đầu năm đến ngày 15- 2-2024, Cục Hải quan Bình Dương đã phát hiện, xử lý 189 vụ vi phạm, tăng 41 vụ so với cùng kỳ 2023. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 93,3 tỷ đồng. Trong đó, truy thu thuế hơn 48,6 tỷ đồng, phạt vi phạm hành chính hơn 44,6 tỷ đồng. Các vụ việc vi phạm hành chính được Cục Hải quan tỉnh Bình Dương xử lý chủ yếu thuộc các nhóm hành vi như vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế, khai hải quan, khai thuế, số vụ việc còn lại thuộc các nhóm hành vi vi phạm về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu…

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh những vụ buôn lậu hàng hóa tiêu dùng hoặc hàng hóa quý hiếm có giá trị cao. Tuy nhiên, vẫn có một số DN lợi dụng môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng trong hoạt động XNK để thực hiện hành vi gian lận thương mại. Cơ quan hải quan vừa phải tạo thuận lợi cho DN theo tinh thần chỉ đạo chung, nhưng cũng vừa phải bảo đảm chặt chẽ công tác quản lý nhà nước về hải quan. Bên cạnh đó, với hơn 85% DN hoạt động ở loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu được hưởng các quy định về miễn thuế nên luôn tiềm ẩn nguy cơ về gian lận thương mại...

TRIẾT NHÂN 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên