Xử lý nghiêm người dân bắt cá bằng kích điện

Cập nhật: 21-01-2024 | 15:38:36

(BDO) Chiều 21-1, Thượng tá Nguyễn Văn Thuận, Phó trưởng Công an (CA) huyện Dầu Tiếng cho biết, qua công tác nghiệp vụ, sáng cùng ngày lực lượng CA xã Long Hòa đã bắt quả tang một trường hợp dùng kích điện bắt cá trên sông Thị Tính đoạn qua địa bàn xã. 

 Sáng 21-1, CA xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng bắt quả tang ông Huỳnh Thanh V. dùng kích điện bắt cá trên sông Thị Tính

 Ông Lương Văn H. bị CA xã Long Hòa bắt quả tang khi dùng kích điện bắt cá trên sông Thị Tính

Theo đó, lúc 7 giờ sáng 21-1, CA xã Long Hòa tổ chức tuần tra trên sông Thị Tính đoạn qua địa bàn ấp Tiên Phong, xã Long Hòa. Tại thời điểm trên, tổ công tác phát hiện ông Huỳnh Thanh V. (sinh năm 1972, quê Cà Mau) dùng xuồng gỗ, mang theo dụng cụ kích điện bắt cá trên sông. Làm việc với công an, ông V. khai nhận dụng cụ kích điện bắt cá được ông mượn của người khác.

Trước đó, trưa 23-11-2023, CA xã Long Hòa phát hiện trên sông Thị Tính, đoạn qua ấp Tân Hòa ông Lương Văn H. (sinh năm 1991, ngụ xã Định An, huyện Dầu Tiếng) dùng kích điện để bắt cá trên sông. Tiếp đó, trưa 22-12, ông Kim D. (sinh năm 1997, quê Trà Vinh) dùng kích điện bắt cá trên sông Thị Tính thì bị CA xã phát hiện, bắt giữ, xử lý đúng theo quy định.

Theo Trung tá Hoàng Ngọc Khánh, Trưởng CA xã Long Hòa, việc sử dụng kích điện để khai thác thủy sản làm chết toàn bộ thủy sản dưới nước khu vực kích điện, gây tác động xấu ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái nguồn thủy sản và nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh đó, người sử dụng xung kích điện có thể bị điện giật ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc tử vong. Để phòng ngừa việc người dân dùng kích điện bắt cá, thời gian qua CA xã thường xuyên tổ chức tuần tra, tuyên truyền pháp luật đến người dân.

 Tang vật bị lực lượng CA TX.Bến Cát bắt giữ

Tại TX.Bến Cát, ngày 13-1, CA TX.Bến Cát tổ chức tuần tra trên sông Thị Tính, đoạn qua địa bàn xã An Điền và phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát. Tại thời điểm trên, tổ công tác đã phát hiện 2 trường hợp người dân dùng kích điện để bắt cá trên sông. Hai đương sự liên quan gồm T.V.Đ (sinh năm 1995) và Đ.M.T (sinh năm 1984) cùng ngụ phường Mỹ Phước. Tổ tuần tra đã thu giữ tang vật liên quan, lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

 Qua công tác nghiệp vụ, CA xã Thạnh Hội, TP.Tân Uyên phát hiện, bắt, xử lý nhiều trường hợp người dân dùng kích điện bắt cá trên sông Đồng Nai

Tại TP.Tân Uyên, ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TP.Tân Uyên cho biết, để phòng ngừa xảy ra tình trạng người dân dùng kích điện bắt cá trên sông Đồng Nai qua địa bàn thành phố, thời gian qua địa phương thường xuyên vận động người dân sinh sống dọc theo tuyến sông tích cực tham gia tố giác những trường hợp dùng kích điện bắt cá trên sông. Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tác hại của việc dùng kích điện bắt cá, địa phương còn thành lập các tổ, đội, nhóm cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tạo cơ chế hoạt động hiệu quả.

Để công tác này đạt được hiệu quả cao, thời gian qua MTTQ, các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Cùng với đó, TP.Tân Uyên tiếp tục phát huy những mô hình mới, cách làm hay trong việc vận động người dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên