Xử phạt nghiêm vi phạm làn đường

Thứ tư, ngày 04/06/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Thời gian qua, dù lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên ra quân tuần tra kiểm soát lưu động và xử phạt nghiêm hành vi đi sai làn đường nhưng tại một số đoạn tuyến, khi không thấy lực lượng làm nhiệm vụ, nhiều tài xế vẫn điều khiển xe ô tô đi vào làn đường dành cho xe máy.

Còn nhiều trường hợp vi phạm

Qua nhiều ngày ghi nhận việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, trong đó có việc tuân thủ quy định về phần đường, làn đường vẫn còn rất nhiều trường hợp tài xế vi phạm. Đặc biệt, khi không có lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), tài xế điều khiển xe ô tô đi vào làn xe máy nên người đi xe máy phải chạy lên lề đường. Tình trạng này xảy ra trên một số tuyến như Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT743, 22-12...

Xe ô tô tải lấn làn đường dành cho xe mô tô trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (ảnh chụp chiều ngày 2-6)

Trung tá Nguyễn Thái Châu, Trưởng trạm CSGT Quốc lộ 13, cho biết hiện trên tuyến đường này xe tải và xe đầu kéo chấp hành nghiêm quy định về làn đường. Tuy nhiên, tình trạng xe ô tô con, xe tải nhỏ vẫn vi phạm, ngoài ra vẫn còn tình trạng xe khách dừng đỗ không đúng nơi quy định vào các ngày cuối tuần, một số xe mô tô chạy vào làn xe ô tô. Mặc dù đội đã tăng cường tuần tra, lập chốt kiểm soát và xử phạt nghiêm các phương tiện vi phạm nhưng tại một số đoạn đường trên tuyến khi không thấy lực lượng làm nhiệm vụ thì vẫn còn vi phạm. Để chung tay lập lại trật tự, an toàn giao thông (ATGT), ngoài việc tuần tra của lực lượng CSGT tỉnh, rất mong người dân chấp hành tốt quy định về làn đường, đối với hành vi lấn làn, lực lượng CSGT mong nhận được các video người dân cung cấp để “phạt nguội” theo quy định.

Thiếu tá Lê Bình Trọng, Phó đội trưởng Đội CSGT phân tích, trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn từ giao lộ Phạm Ngọc Thạch (TP. Thủ Dầu Một) đến TP.Dĩ An do đường hẹp, chỉ có 2 làn xe ô tô và 1 làn dành cho xe mô tô nên tình trạng xe đông, di chuyển chậm vào giờ cao điểm, mặc dù cơ quan chức năng đã cấm xe đầu kéo lưu thông giờ cao điểm. Qua báo cáo từ lực lượng làm nhiệm vụ, từ khi lực lượng CSGT “mạnh tay” xử phạt hành vi đi sai làn đường thì đa số tài xế chấp hành tốt, các trường hợp lấn làn gây bức xúc cho người tham gia giao thông đều bị người dân quay video đăng trên mạng xã hội đều bị xử phạt.

Xe mô tô phải chạy trên vỉa hè do bị xe ô tô chiếm hết phần đường (ảnh chụp chiều ngày 2-6)

Tăng cường tuần tra, xử phạt

Thượng tá Trần Phương Toàn, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh, cho biết siết chặt xử lý vi phạm về phần đường, làn đường là một trong các chuyên đề Cục CSGT Bộ Công an chỉ đạo để kéo giảm tai nạn giao thông. Theo đánh giá, việc lực lượng CSGT ra quân lập lại trật tự, ATGT trên 2 tuyến huyết mạch là Quốc lộ 13 và Mỹ Phước - Tân Vạn qua việc thường xuyên thay đổi kế hoạch tuần tra kết hợp với ghi hình “phạt nguội”, nắm bắt dư luận đã tạo chuyển biến lớn về ý thức chấp hành của tài xế. Tuy nhiên, để thực hiện triệt để việc chấp hành thì vẫn khó do lực lượng CSGT cùng một lúc phải kiểm soát suốt tuyến và cả hạ tầng giao thông vẫn chưa được cải thiện. Việc tuần tra lưu động hiện nay đang phát huy hiệu quả tích cực không chỉ giúp CSGT phát hiện vi phạm của các phương tiện mà lực lượng CSGT sẽ chủ động điều tiết tại các giao lộ, khu vực đông xe sau giờ cấm.

Song song với tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đẩy mạnh xử lý các vi phạm ATGT bằng hình ảnh, video người dân cung cấp. Theo thống kê, từ ngày 1-1 đến 31-5, lực lượng CSGT tỉnh đã “phạt nguội” gần 1.500 trường hợp với số tiền hơn 5 tỷ đồng từ hình ảnh người dân cung cấp, các trang mạng về vi phạm trật tự, ATGT. Ngoài ra, đối với các phương tiện vi phạm, nếu tài xế; chủ xe không chấp hành thì lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo đến cơ quan đăng kiểm. Do đó, người vi phạm khi chưa thực hiện đầy đủ thủ tục hành chính vi phạm trật tự, ATGT sẽ không được đăng kiểm xe.

Theo chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an tỉnh, việc tuần tra kiểm soát về trật tự, ATGT trên các tuyến trọng điểm phải được thực hiện thường xuyên, thay đổi hình thức kiểm soát linh hoạt để nâng cao ý thức chấp hành khi tham gia giao thông. Trong quá trình làm nhiệm vụ, huy động tối đa lực lượng cán bộ, chiến sĩ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát giao thông thực hiện hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.

Trong tháng 5, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức hơn 1.000 ca tuần tra với 4.505 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện và lập biên bản 5.043 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm về phần đường, làn đường có 1.534 trường hợp; vi phạm về nồng độ cồn có 1.208 trường hợp; vi phạm về tốc độ có 1.026 trường hợp và 43 trường hợp vi phạm về chở hàng quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng xe.

QUỲNH ANH