Xuất hiện cơn bão đầu tiên năm 2010

Cập nhật: 26-03-2010 | 00:00:00

 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, vào đêm 24, rạng sáng 25-3, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão đầu tiên trong năm 2010, có tên quốc tế là OMAIS.

 

Đến chiều 25-3, vị trí tâm bão OMAIS đã ở vào khoảng 15,2 độ vĩ Bắc và 131,7 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 700km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

 

Dự báo trong 1-2 ngày tới, bão OMAIS di chuyển theo hướng Bắc- Tây Bắc, sau chuyển hướng Bắc Đông-Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và nhiều khả năng sẽ còn mạnh thêm. Tuy nhiên, theo nhận định bước đầu của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, bão OMAIS ít có khả năng đi vào biển Đông.

(THEO SGGP)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên