“Cá độ” bóng đá: đi tù!

Cập nhật: 27-11-2009 | 00:00:00

Một nhóm cá độ bóng đá bị công an bắt giữ

Vào khoảng 20 giờ ngày 18-6-2008 tại nhà số C108, KP. Bình Đức 1, TT. Lái Thiêu, Thuận An, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận An đã kiểm tra, bắt quả tang Diệp Bình đang ghi cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền cho Phạm Ngọc Thanh. Tang vật là 1 tờ phơi cá độ bóng đá bằng giấy ô li học sinh ghi 2 mặt giữa hai trận Thụy Điển - Nga và Tây Ban Nha - Hy Lạp. Qua lời khai của Bình, đối tượng Trần Ngọc Phương bị bắt khẩn cấp và thu giữ một số tài sản nhằm phục vụ công tác điều tra. Quá trình điều tra xác định: trong hai trận đấu bóng đã diễn ra vào rạng sáng ngày 19-6-2008, Diệp Bình đã tổ chức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với 13 người. Tổng số tiền dự kiến để cá cược là hơn 60 triệu đồng.

Khoảng 18 giờ ngày 18-6-2008, Diệp Bình điện thoại rủ Trần Ngọc Phương cá độ bóng đá giữa hai đội Thụy Điển - Nga và Tây Ban Nha - Hy Lạp thì Phương đồng ý. Phương bắt kèo trên cho đội Nga với số tiền cá cược là 15 triệu đồng, tỷ lệ ăn thua 93% rồi sau đó đặt tiếp số tiền 13 triệu đồng cho đội Nga với tỷ lệ 94%. Có nghĩa, nếu Bình thua thì toàn bộ số tiền 28 triệu đồng sẽ thuộc về Phương còn nếu Phương thua buộc phải trả lại số tiền hơn 26 triệu đồng cho Bình. Tương tự trận Tây Ban Nha - Hy Lạp, Phương bắt đội Hy Lạp với số tiền 4 triệu đồng, tỷ lệ 85% và 5 triệu đồng, tỷ lệ 87%, nếu thắng thì Phương thắng Bình với tổng số tiền 9 triệu đồng, nếu thua thì Phương thua Bình 7.750.000 đồng.

Cuộc nói chuyện qua điện thoại vừa dứt, Diệp Bình tiếp tục ra giá với Đặng Hùng ngay tại nhà của mình. Bốn đội Thụy Điển, Nga, Tây Ban Nha, Hy Lạp được đặt lên bàn cân để hai bên sát phạt. Hùng bắt đội Thụy Điển với số tiền 4 triệu đồng, tỷ lệ 91%, nếu thắng thì Hùng thắng Bình 3.640.000 đồng, nếu thua thì Hùng thua 4 triệu đồng. Hùng bắt đội Tây Ban Nha với số tiền 5 triệu đồng, tỷ lệ 80%, nghĩa là nếu thắng thì Hùng thắng Bình 4 triệu đồng, nếu thua thì Hùng thua Bình 5 triệu đồng.

Khoảng 17 giờ ngày 18-6-2008, Nguyễn Minh Trọng điện thoại cho Bình để cá cược bóng đá giữa trận Tây Ban Nha - Hy Lạp, Trọng bắt đội Tây Ban Nha với số tiền 2 triệu đồng, tỷ lệ 91%. Đến gần 20 giờ cùng ngày, Trọng gọi điện tiếp cho Bình cá cược thêm trận Thụy Điển - Nga, Trọng bắt đội Thụy Điển với số tiền 400.000 đồng.

Phạm Văn Minh và Trần Văn Hùng là bạn bè quen biết. Khoảng 13 giờ ngày 18-6-2008, Minh đến quán cà phê Vina thuộc khu phố Bình Hòa, TT. Lái Thiêu gặp Hùng. Tại đây Minh nhờ Hùng ghi cá cược bóng đá giùm trong trận Thụy Điển - Nga. Minh bắt đội Thụy Điển với số tiền 5 triệu đồng, tỷ lệ 90%, nếu thắng thì Minh thắng Hùng 4,5 triệu đồng, thua thì Minh thua 5 triệu đồng. Trận Tây Ban Nha - Hy Lạp, Minh bắt đội Tây Ban Nha, số tiền đặt cược 3 triệu đồng, tỷ lệ ăn thua 85%.

Khoảng 20 giờ ngày 18-6-2008, Phạm Ngọc Thanh đi bộ đến nhà Diệp Bình để cá cược bóng đá trận Thụy Điển - Nga, Thanh bắt đội Thụy Điển với số tiền 200.000 đồng, tỷ lệ ăn chia 90%. Không nhớ rõ chính xác thời gian, Lý Tường Linh gặp Diệp Bình để cá cược ăn thua. Linh bắt đội Thụy Điển, Tây Ban Nha mỗi trận 200.000 đồng, tỷ lệ 85%. Cùng thời điểm còn có Vương Thanh Hòa cũng tham gia cá cược với số tiền 300.000 đồng với tỷ lệ từ 80% đến 90%. Quá trình điều tra, Trần Văn Hùng còn khai nhận, ngoài cá cược bóng đá với Diệp Bình, Hùng còn cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền với Võ Hoài Thanh. Cụ thể khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, Thanh đến quán cà phê Vina thuộc khu phố Bình Hòa, TT. Lái Thiêu gặp Hùng để cá độ bóng đá. Trong các lần cá cược nêu trên, giữa Diệp Bình và các con bạc đều chưa thanh toán tiền cho nhau do trận đấu chưa diễn ra.

Trên cơ sở đó, ngày 27-6-2008 Công an huyện Thuận An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Diệp Bình, Trần Ngọc Phương để điều tra. Hành vi của các bị cáo không chỉ ảnh hưởng tới trật tự công cộng mà còn phát sinh nhiều tệ nạn xã hội. Từ các tình tiết trên HĐXX tuyên Diệp Bình 12 tháng tù giam, Trần Ngọc Phương 11 tháng. Sáu bị cáo còn lại phải chịu hình phạt từ 6 tháng tới 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên