1.000 bức thư pháp chữ “Long” sẽ tham dự Đại lễ

Cập nhật: 21-06-2010 | 00:00:00

1.000 bức thư pháp viết chữ “Long” của các tác giả Cái Văn Long và Lê Thiên Lý sẽ được tham dự trưng bày tại Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

 

Mỗi chữ "Long" được viết trên khổ giấy 21x32cm, thể hiện nhiều biểu tượng khác nhau, từ con rồng, anh bộ đội cầm súng bảo vệ Tổ quốc... đã làm nên bức thư pháp có tổng chiều dài khoảng 210m.

 

Đây là món quà quý giá của người dân xứ Huế chính thức tham dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội vào tháng 10 tới.

 

1.000 bức thư pháp viết chữ “Long” đã được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là một trong tám kỷ lục Việt Nam được xác lập tại Festival Huế 2010.

 

Các bức thư pháp trên đã được triển lãm tại Công viên Thương Bạc, bên bờ sông Hương trong Festival Huế 2010.

(THEO TTXVN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên