10 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”: Thắm đượm nghĩa tình

Cập nhật: 08-09-2010 | 00:00:00

 Sự chung tay của các doanh nghiệp góp phần làm cho CVĐ "Ngày vì người nghèo" có ý nghĩa hơnCuộc vận động (CVĐ) “Ngày vì người nghèo” đã trở thành một hoạt động thường niên mang tính nhân văn sâu sắc. Ở đó, không chỉ toát lên tinh thần tương thân, tương ái; lá lành đùm lá rách... của nhân dân mà nó còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo đối với người nghèo. Ở Bình Dương, sau 10 năm thực hiện CVĐ “Ngày vì người nghèo” có biết bao gia đình nghèo đã thoát nghèo, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu, nhiều em học sinh được mổ tim để tiếp tục cắp sách đến trường... Từ đó mới thấy được ý nghĩa cao đẹp của CVĐ này.

Từ bộ máy hoạt động đồng bộ

Sau khi Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQVN) ra lời kêu gọi và phát động CVĐ “Ngày vì người nghèo”, Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Chỉ thị số 41/CT-TU ngày 9-11-2000 về việc phát động CVĐ “Ngày vì người nghèo” và từ cuối năm 2000, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã có kế hoạch triển khai thực hiện. Năm 2001, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban vận động (BVĐ) “Ngày vì người nghèo” của tỉnh với thành phần gồm: Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Phó ban Thường trực, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH làm Phó ban và lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể làm thành viên.

Trên cơ sở đó, BVĐ ra quyết định thành lập bộ phận giúp việc, ban hành quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo”.

Trong 10 năm qua, BVĐ “Ngày vì người nghèo” của tỉnh đã tích cực thực hiện CVĐ với nhiều hình thức và nội dung phong phú để huy động mọi nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, người nghèo về nhà ở, sản xuất, học hành...

 Đối với cấp huyện, thị, tất cả các huyện, thị và xã, phường, thị trấn đều thành lập BVĐ ngày vì người nghèo. Hàng năm, BVĐ đều lên kế hoạch để phát động, kêu gọi toàn dân tích cực tham gia, hưởng ứng CVĐ góp phần xây dựng “Quỹ vì người nghèo”. Rất nhiều các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, hộ gia đình ở địa phương đã  tích cực hưởng ứng đóng góp để xây dựng nhà ở, hỗ trợ khám chữa bệnh, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo khi gặp hoạn nạn...

Đến những kết quả thiết thực

Trong 10 năm thực hiện CVĐ “Ngày vì người nghèo”, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và nhân dân đã đóng góp số tiền lên đến 67 tỷ 673 triệu và 1.810 USD. Trên cơ sở đó, Quỹ vì người nghèo các cấp đã hỗ trợ xây dựng 6.848 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 50 tỷ đồng. Từ năm 2005, tỉnh Bình Dương đã được UBTƯ MTTQVN cấp bằng ghi công hoàn thành việc xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, góp phần thực hiện đạt hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2001-2005.

Bên cạnh đó, Quỹ vì người nghèo của tỉnh còn hỗ trợ cho rất nhiều những hoạt động xã hội thiết thực như: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; Hỗ trợ tủ thuốc từ thiện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học dân tộc, Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội và Tổ chức mổ mắt, khám chữa bệnh cho người nghèo; Hỗ trợ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, Quỹ thanh niên xa quê, Hội Nạn nhân dioxin...

 Ngoài việc chăm lo cho đồng bào nghèo trong tỉnh, được sự nhất trí của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BVĐ còn chi hỗ trợ cho các tỉnh bạn như: Lào Cai, Quảng Trị, Bến Tre, Cà Mau, Bạc Liêu, Tiền Giang, Long An, Quảng Ngãi, Trà Vinh, Kiên Giang... để xây nhà đại đoàn kết cho dân nghèo.

Một hoạt động đặc biệt có ý nghĩa khác trong 10 năm thực hiện CVĐ “Ngày vì người nghèo”, đó là “Chương trình hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh”. Kết quả đến nay đã hỗ trợ phẫu thuật cho 138 ca với tổng số tiền là 7 tỷ 871 triệu đồng. Để thực hiện hiệu quả chương trình này, BVĐ đã nỗ lực kêu gọi sự đóng góp của rất nhiều Mạnh Thường Quân là doanh nghiệp, người dân, các tổ chức xã hội...

Và những điển hình trong CVĐ

Trong quá trình thực hiện CVĐ đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân nhiệt tình và có nhiều đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trong 10 năm qua như: Công ty Thương mại - XNK Thanh Lễ; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC); Công ty Cổ phần Đại Nam; Công ty Vật liệu Xây dựng Bình Dương; Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương; Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Công ty Orion food Vina; KCN Đồng An; Công ty Xây dựng tư vấn đầu tư, Công ty Giày Thái Bình, Công ty Đầu tư Xây dựng 3/2, đại diện cộng đồng người Hoa TX.TDM... và một số cá nhân tiêu biểu như: Ông Vũ Minh Sang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ủng hộ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa và 4 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá là 72 triệu đồng; gia đình bà Nguyễn Bạch Phượng đã 2 lần ủng hộ tiền phúng viếng đám tang 1 tỷ 354 triệu đồng, Linh mục Nguyễn Văn Riển, Trưởng ban Đoàn kết công giáo huyện Phú Giáo vận động ủng hộ tài trợ cho 2 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh số tiền trên 64 triệu đồng; Hòa thượng Thích Minh Thiện và Thượng tọa Thích Huệ Thông, Trưởng và Phó ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo đã vận động tài trợ 512 triệu đồng, cụ bà Nguyễn Thị Hưng, nhân ngày mừng thọ đã ủng hộ cho quỹ 500 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Nguyệt ở phường Hiệp Thành ủng hộ 200 triệu đồng...

Những kết quả đã đạt được trong 10 năm thực hiện CVĐ “Ngày vì người nghèo” đã  biểu dương và tiếp thêm cho sức mạnh của truyền thống dân tộc, đó là tinh thần đoàn kết, cùng giúp nhau phát triển. Hy vọng rằng, CVĐ “Ngày vì người nghèo” sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa từ các doanh nghiệp, cá nhân... để những người nghèo, những phận đời không may mắn có được cuộc sống tốt hơn.

NHÂN QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên