16 doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc tham gia Hội chợ công nghệ cao WTA lần thứ 15  

Cập nhật: 11-10-2018 | 13:00:39

 
Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bình Dương và thành phố Daejeon (Hàn Quốc) trong nghi thức khai mạc Hội chợ khai mạc Hội chợ công nghệ cao WTA lần thứ 15. Ảnh: XUÂN THI

(BDO) Trong khuôn khổ WTA Bình Dương 2018, sáng 11-10 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ công nghệ cao WTA lần thứ 15. Tham dự có ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bình Dương và thành phố Daejeon (Hàn Quốc)


Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bình Dương và thành phố Daejeon (Hàn Quốc)  tham quan khu Hội chợ khai mạc Hội chợ công nghệ cao WTA lần thứ 15. Ảnh: XUÂN THI


Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bình Dương và thành phố Daejeon (Hàn Quốc)  tham quan khu Hội chợ khai mạc Hội chợ công nghệ cao WTA lần thứ 15. Ảnh: XUÂN THI

Với chủ đề “Công nghệ mới cho phát triển thành phố thông minh”, Hội chợ đã thu hút 33 doanh nghiệp tham gia với 55 gian hàng, trong đó có 16 doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc.

Hội chợ công nghệ cao là nơi triển lãm các sản phẩm công nghệ và dịch vụ tiến tiến hàng đầu trong xây dựng và phát triển thành phố thông minh; cung cấp nền tảng năng động và có tính tương tác cao giữa những công ty, các trường đại học và các viện nghiên cứu của các thành phố thành viên của WTA thông qua hợp tác quốc tế và trao đổi các sản phẩm và công nghệ tiên tiến.



Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bình Dương và thành phố Daejeon tham quan các sản phẩm công nghệ của trường Đại học Quốc tế Miền đông. Ảnh: HOÀNG PHẠM
 


Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bình Dương và thành phố Daejeon tham quan và nghe giới thiệu các công nghệ của các doanh nghiệp đến từ thành phố Deajeon. Ảnh: HOÀNG PHẠM

Hội chợ được chia làm 4 khu vực gồm Khu hạ tầng thông minh, Khu công nghệ thông tin thông minh, Khu năng lượng và môi trường thông minh và Khu đặc biệt. Bên cạnh đó còn có cuộc gặp mặt giữa các doanh nghiệp đến từ các nước để thúc đẩy cơ hội kinh doanh và tìm kiếm các đối tác tiềm năng và tạo nền tảng kết nối toàn cầu.

Hội chợ diễn ra từ ngày 11-12/10/2018 tại tầng trệt Trung tâm Triển lãm và Hội nghị tỉnh.

HOÀNG PHM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên