180 triệu USD xây dựng trường Đại học Việt Đức

Cập nhật: 09-04-2010 | 00:00:00

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân vừa cho biết, trường Đại học Việt Đức sẽ được xây dựng trên diện tích 50 ha tại địa bàn huyện Dĩ An, Bình Dương với số vốn là 180 triệu USD, chưa bao gồm chi phí đền bù đất đai (khoảng 150 tỷ đồng). Trong đó, vốn vay ODA là 160 triệu USD. Đây là trường đại học quốc tế công lập đầu tiên tại Việt Nam, với mô hình xây dựng hiện đại, kiểu mẫu và là biểu tượng hợp tác hữu nghị Việt Nam và Đức. Hiện có 40 trường đại học của CHLB Đức tham gia vào dự án xây dựng trường đại học này. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án là các học sinh xuất sắc của Việt Nam đã tốt nghiệp THPT, đặc biệt là những học sinh xuất sắc muốn theo học các ngành khoa học tiên tiến nhưng không đủ điều kiện theo học tại các trường quốc tế ở nước ngoài.

Trường Đại học Việt Đức chính thức khai giảng khóa đầu tiên vào ngày 10-9-2008.

K.TÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X