2 tỉ USD xây dựng “thành phố casino” ở Lạng Sơn

Cập nhật: 18-11-2010 | 00:00:00

Ngày 17-11, tại lễ ra mắt dự án sân golf khách sạn Hoàng Đồng Lạng Sơn, ông Tô Kiến Duy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Khải Tiệp cho biết, tổng vốn đầu tư để xây dựng “thành phố casino” đầu tiên ở VN tại thị trấn Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn là 2 tỉ USD.

 

Khi đi vào hoạt động, dự kiến casino này sẽ đạt doanh thu khoảng 1,6 tỉ USD/năm (bằng 10% doanh thu của hệ thống sòng bạc tại Macau năm 2009, không tính dịch vụ du lịch và ăn uống).

 

Để chuẩn bị nền tảng dịch vụ đi kèm sòng bạc, Công ty Khải Tiệp đã cùng đối tác VN lập ra Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn, đầu tư trên 30 triệu USD cho hệ thống cơ sở hạ tầng và biệt thự, căn hộ liền kề.

 

Công ty Khải Tiệp có nguồn vốn từ Đài Loan, đăng ký thành lập tại quần đảo Cayman. Từ nhiều năm trước công ty này đã đầu tư xây dựng casino Hoàng Gia ở TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên