3 sở, ngành sẽ giải trình kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu

Cập nhật: 28-07-2011 | 00:00:00

Hôm nay (28-7) kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) chính thức khai mạc. Kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian vào việc xem xét, đóng góp ý kiến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; quy chế hoạt động và chương trình hoạt động của nhiệm kỳ HĐND tỉnh; việc thành lập thành phố Thủ Dầu Một... đồng thời trả lời chất vấn của đại biểu liên quan đến các vấn đề cử tri quan tâm. Theo dự kiến, đại diện các sở, ngành như: Sở Công Thương, Sở Giáo dục - Đào tạo, Công an tỉnh sẽ giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của các đại biểu. Nội dung kiến nghị của cử tri về: Tăng cường đưa hàng hóa thiết yếu bình ổn giá thị trường và biện pháp kiểm soát giá thu mua nông sản; những phản ánh phát sinh tiêu cực trong việc quy định đăng ký nhập học phải có hộ khẩu; tình hình xử lý đường dây dụ dỗ thanh thiếu niên sang Campuchia đánh bạc, tình hình an ninh trật tự... Nội dung chất vấn của đại biểu xoay quanh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2011, tình hình giá trị sản xuất công nghiệp tuy tăng trưởng khá nhưng thấp hơn so với cùng kỳ; kết quả tốt nghiệp THPT tăng so với cùng kỳ nhưng xếp hạng thấp hơn năm trước; các giải pháp của ngành giáo dục liên quan đến vấn đề trường, lớp, giáo viên mầm non; tình hình an ninh trật tự, băng nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

ĐỖ TRƯỜNG 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên