3 tháng Hà Nội xảy ra 74 vụ cháy

Cập nhật: 05-04-2010 | 00:00:00

3 tháng đầu năm 2010, trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội đã để xảy cháy tổng cộng 74 vụ. Hậu quả: 4 người chết, 8 người bị thương, thiệt hại 11,2 tỷ đồng.

 

Khám nghiệm hiện trường 1 vụ cháy.

 

Các vụ điển hình: 18h10 ngày 10-3, xảy cháy tại hố thu rác, đơn nguyên A, chung cư 18 tầng JSC34, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân. Sau 30 phút, đám cháy đã được dập tắt song 2 người đã tử vong do ngạt khói; Trước đó, 9h23 ngày 4-1 đã xảy cháy tại nhà hàng Điểm hẹn ca nhạc đêm Tây Hồ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Vụ cháy này làm 1 người chết và thiêu rụi 560m2 diện tích nhà hàng.

 

Trong số các vụ cháy đã xảy ra, có 48 vụ tại khu vực nội thành, 26 vụ ở ngoại thành; trong đó, xảy cháy 38 vụ ở nhà dân; 21 vụ ở cơ sở sản xuất, kinh doanh; 10 vụ ở cơ quan - doanh nghiệp Nhà nước. Nguyên nhân các vụ cháy bước đầu được xác định: 49 vụ do điện (chiếm 66,22%); 14 vụ do sử dụng lửa...

 

Qua công tác kiểm tra PCCC của lực lượng công an cho thấy, ý thức phòng ngừa hoả hoạn của nhiều người dân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị còn kém.

 

Dự báo, thời tiết sắp tới còn diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát PCCC khuyến cáo: mọi người dân, cơ quan, đơn vị, các chợ, trung tâm thương mại… cần triển khai tốt các biện pháp PCCC, tăng số người ứng trực, bảo vệ ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hỏa hoạn xảy ra.

 

Theo VNN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên