5.029 lao động VN được trở lại Hàn Quốc làm việc

Cập nhật: 01-02-2013 | 00:00:00

  16 lao động Việt Nam tái nhập cảnh Hàn Quốc.

Chiều 31-1, tại Hà Nội, ông Phan Văn Minh - Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết theo thông báo từ phía Hàn Quốc, hạn ngạch Chính phủ Hàn Quốc dành cho lao động nước ngoài đã hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn, có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc năm nay là 25.113 người.

Việt Nam có 5.029 lao động thuộc diện này, đứng thứ hai sau Philippines (hơn 6.000 lao động).

Để tiếp tục giúp lao động Việt Nam sớm được quay trở lại Hàn Quốc làm việc theo nguyện vọng, đầu tháng 3/2013, Trung tâm lao động ngoài nước sẽ phối hợp với Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính cho lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn.

Cũng theo ông Phan Văn Minh, năm 2012, Trung tâm lao động ngoài nước đã phối hợp với đối tác Hàn Quốc tổ chức được 4 kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính cho 2.600 lao động Việt Nam về nước đúng hạn, trong đó khoảng 80% đạt yêu cầu; hơn 500 lao động đã xuất cảnh trở lại Hàn Quốc làm việc lần thứ hai.

Trong khi việc tiếp nhận lao động Việt Nam mới vẫn tạm ngừng do tỷ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn, ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sau khi hết hạn hợp đồng cao (trên 50%), thì những "lao động mẫu mực," tuân thủ đúng hợp đồng và pháp luật Hàn Quốc vẫn sẽ được ưu tiên tuyển dụng trong năm 2013.

Trong quý 1 năm nay, Trung tâm lao động ngoài nước sẽ phối hợp với Cục quản lý lao động ngoài nước tổ chức hội nghị tuyên truyền tại 15 tỉnh, thành phố có tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp cao; tiếp tục đôn đốc 11 tỉnh, thành phố đã tổ chức hội nghị trong năm 2012 triển khai tuyên truyền tại địa phương để vận động người lao động về nước đúng hạn...

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên