500 du khách nước ngoài "xông đất" Đà Nẵng

Cập nhật: 02-01-2010 | 00:00:00

Du khách nước ngoài tại Sa Pa

Sáng 2-1, tàu Azamara Quest - chuyến tàu du lịch quốc tế đầu tiên của năm mới 2010 - đã cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng). Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP Đà Nẵng đã tổ chức đón 500 du khách quốc tế đến từ Anh, Mỹ, Nhật Bản… đi trên chuyến tàu này.

 

Các du khách sẽ tham gia các tour du lịch tại TP Đà Nẵng bằng xe buýt, tham quan bảo tàng Chăm, cơ sở tranh thêu XQ… sau đó sẽ tiếp tục đi các tour du lịch đến Huế và Hội An.

 

Để hỗ trợ cung cấp thông tin về du lịch tại miền Trung, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch đã bố trí các quầy thông tin du lịch trên quảng trường Nhà hát Trưng Vương, đồng thời có các đội sứ giả du lịch, các quầy thông tin đặt tại các điểm du lịch để du khách có thể tra cứu các thông tin cần thiết cho tour du lịch của mình.

 

Được biết trong năm 2009, có 44 chuyến tàu du lịch cập cảng Tiên Sa với 30.079 du khách. Dự kiến trong quý 1-2010 sẽ có 19 chuyến tàu du lịch đến đây.

 

* Sa Pa rộn ràng đón khách "Tây"

 

Sa Pa những ngày đầu tiên của năm mới 2010 bao phủ một màu trắng huyền ảo, bồng bềnh sương núi Hoàng Liên. Cả thị trấn chìm trong sương mù bảng lảng, trong cái rét ngọt khoảng 8 độ C, nhiều cây đào núi đã nở hoa sớm.

 

Sa Pa thực sự đông đúc, nhộn nhịp từ khoảng 8g sáng ngày đầu tiên của năm mới khi 7 chuyến tàu hỏa (trong đó có 3 chuyến tăng cường trong dịp tết dương lịch), mỗi chuyến 15 toa với khoảng 700 ghế, đổ khách xuống ga Lào Cai để lên Sa Pa. Hơn 250 xe khách các loại được huy động để đưa hàng nghìn du khách Tây và ta lên Sa Pa đón năm mới.

 

Ông Hà Quốc Trung, Giám đốc Trung tâm thông tin du lịch Lào Cai, cho biết tất cả hơn 140 cơ sở lưu trú trên địa bàn đều kín khách. Lượng khách có mặt tại Sa Pa dịp tết dương lịch năm nay tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, riêng khách nước ngoài tăng mạnh hơn (khoảng 20%). Ước tính có khoảng 5.000 - 6.000 du khách đến Sa Pa trong ngày đầu năm mới.

 

Đến Sa Pa, hầu hết du khách tây và ta đều thích chọn các tour dã ngoại, đi thăm các bản làng người dân tộc ở Tả Van, Bản Hồ, Cát Cát. Điểm tham quan núi Hàm Rồng với Sân Mây và Vườn lan, gồm nhiều loài hoa đẹp riêng của núi rừng Hoàng Liên, thu hút rất đông du khách. Chị Phùng Thị Thơm, nhân viên bán vé tham quan núi Hàm Rồng, cho biết lượng vé bán ra tăng gần gấp 3-4 lần ngày thường, riêng trong ngày 1-1 có khoảng gần 2.000 khách leo núi Hàm Rồng.

 

Phần lớn các khách sạn, nhà nghỉ giữ giá thuê phòng và các dịch vụ khác ở mức ổn định bình thường. Giá một phòng đôi/ngày đêm ở mức 200.000 - 250.000 đồng, giá thuê một xe ô tô du lịch loại 7 chỗ đi tham quan Thác Bạc hay Bãi đá cổ Hầu Thào (khoảng 6-8 km) khoảng trên dưới 200.000 đồng, giá ăn uống tăng chút ít. Tuy nhiên, một số khách đi lẻ đã rất khó tìm được phòng nghỉ hoặc phải thuê phòng với giá cao hơn bình thường từ 50.000 - 100.000 đồng.

 

Hàng quán bán đồ nướng được dịp đông khách “bung” ra khắp các phố, nhất là khu nhà thờ. Buổi trưa, du khách ngồi như nêm cối tại các nhà hàng có món cá hồi, gà bản, lợn cắp nách. Nhiều người thích món lẩu vì hợp với cái lạnh xứ núi.

 

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên