73 năm ấy biết bao ân tình- Kỳ cuối

Cập nhật: 27-07-2020 | 09:19:58

Kỳ cuối: Thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công (NCC) luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Tại Bình Dương, bên cạnh việc chi trả trợ cấp thường xuyên, những dịp lễ, tết trong năm, tỉnh còn tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ (TBLS), mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH)…

Nhiều hoạt động thiết thực

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ- TB&XH), đến nay sở đã xác lập hồ sơ và giải quyết chế độ chính sách trên 64.000 đối tượng NCC các loại. Trong đó, chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng trên 7.900 đối tượng, với số tiền trên 14,1 tỷ đồng/tháng.

Ông Lê Hữu Phước (thứ 3, từ trái sang), Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho gia đình ông Dương Văn Duyên (thương binh 2/4, ngụ tại ấp 2, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên). Ảnh: MINH HIẾU

Năm nay, kỷ niệm 73 năm Ngày TBLS (27.7.1947 - 27.7.2020), toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” để tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở LĐ- TB&XH, cho biết ngay từ đầu năm, sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/ CT-UBND ngày 19-6-2020 về việc tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày TBLS 27-7; tham mưu UBND tỉnh kinh phí quà tặng cho NCC với cách mạng nhân kỷ niệm 73 năm Ngày TBLS 27-7. Dự kiến kinh phí từ ngân sách chi cho các đối tượng đợt 27-7 này khoảng hơn 17 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Sở LĐ- TB&XH phối hợp với các sở, ban ngành tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ. Tối 26-7, phối hợp cùng với Tỉnh đoàn tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu mộ trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi và tặng quà cho người có công. Vận động và phối hợp các đơn vị tổ chức xây dựng và bàn giao nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng. Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác chính sách đối với NCC với cách mạng ở các địa phương, nhất là công tác nâng cao đời sống của đối tượng chính sách nhằm giữ vững danh hiệu “xã, phường làm tốt công tác TBLS và NCC”, bảo đảm 100% xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu này. Cũng trong dịp 27-7 năm nay, tỉnh còn tổ chức đưa đoàn đại biểu mẹ VNAH dự gặp mặt đại biểu bà mẹ VNAH toàn quốc năm 2020 tại thủ đô Hà Nội.

Tiếp tục chăm lo

Để giúp các gia đình chính sách đều có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình so với người dân nơi cư trú, năm 2018, HĐND tỉnh ban hành 2 nghị quyết: Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 20-7-2018 về chính sách hỗ trợ việc tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20-7-2018 về chính sách hỗ trợ một số đối tượng NCC trên địa bàn tỉnh, được thực hiện kể từ ngày 1-1-2019 (số NCC được hỗ trợ thêm hàng tháng trên 6.600 đối tượng, với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng/ tháng). Nhìn chung, trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ghi nhận được sự phấn khởi, niềm tin tưởng của đối tượng NCC và thân nhân được thụ hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là của tỉnh…

Cùng với vai trò chủ đạo của Nhà nước, công tác chăm sóc TBLS, NCC đã huy động được nguồn lực lớn trong cộng đồng. Nổi bật là phong trào vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Bà Hằng cho biết thêm, trong năm 2019, toàn tỉnh đã huy động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 5,4 tỷ đồng. Số tiền huy động đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trên 50 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng NCC và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Từ năm 1997 đến nay, toàn tỉnh tổ chức xây dựng, sửa chữa trên 6.600 căn nhà tình nghĩa cho NCC với cách mạng, với tổng kinh phí trên 148 tỷ đồng (trong đó: Xây dựng trên 3.900 căn, với số tiền trên 96 tỷ đồng, sửa chữa trên 2.700 căn, với tổng số tiền trên 52 tỷ đồng). Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được phát triển rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hình thức phong phú, như: Thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ, NCC; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; phụng dưỡng mẹ VNAH, đỡ đầu con liệt sĩ, thương binh có hoàn cảnh khó khăn...

Song song đó, nhiều doanh nghiệp đã có những hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: Phụng dưỡng hàng tháng cho mẹ VNAH, các đối tượng thương binh, xây dựng nhà tình nghĩa. Nổi bật như Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) đã phụng dưỡng hàng tháng cho 11 mẹ VNAH trên địa bàn TX.Bến Cát. Đóng góp vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh, Becamex IDC đã đăng ký thực hiện ba chương trình từ 2017 đến nay với tổng giá trị trên 87 tỷ đồng, gồm: Trao tặng 100 căn nhà ở xã hội cho các gia đình có công với cách mạng tại khu nhà ở xã hội Định Hòa (TP.Thủ Dầu Một), khu nhà ở xã hội Mỹ Phước (TX. Bến Cát) và khu nhà ở xã hội Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng); trao tặng 200 suất học bổng toàn phần cho con em gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo học tại trường Đại học Quốc tế Miền Đông trong 5 năm đại học; tài trợ kinh phí phục vụ chương trình chăm sóc sức khỏe cho các mẹ VNAH, gia đình TBLS thông qua Bệnh viện Quốc tế Becamex và Bệnh viện Mỹ Phước…

Từ sự quan tâm của các ngành, các cấp và các nguồn lực trên địa bàn tỉnh, đến nay 99,92% NCC trong tỉnh có mức sống ngang bằng, hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cùng nơi cư trú. Bình Dương là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước đạt 100% các xã, phường, thị trấn được Bộ LĐ-TB&XH công nhận “Làm tốt công tác TBLS, người có công” và cho đến nay vẫn giữ vững danh hiệu này. 

“Chăm lo cho gia đình TBLS, NCC với cách mạng là tình cảm thiêng liêng, cao quý, là nghĩa cử cao đẹp, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân vàtoàn xã hội. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác này, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cấp, các ngành trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; đặc biệt, cần thực hiện tốt hơn nữa công tác xãhội hóa, đẩy mạnh các phong trào, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, giúp đỡ ngày công, chăm sóc thương, bệnh binh...”.
(Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH)

QUANG TÁM

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên