An ninh, trật tự an toàn xã hội dịp Tết tốt hơn các năm trước

Cập nhật: 10-02-2011 | 00:00:00

Theo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn quốc vào dịp Tết được đảm bảo ổn định tốt hơn các năm trước, nhân dân cả nước đón xuân mới trong không khí vui tươi, phấn khởi, mọi nhà đều được đón Tết.

 

Một trong những điểm nổi bật là tình hình trật tự an toàn xã hội trong toàn quốc được đảm bảo tốt, không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. An ninh vùng biển, vùng trời và trên toàn tuyến biên giới ổn định; an ninh trật tự tại các khu vực công cộng, nhà ga, bến xe được đảm bảo tốt; tình trạng đốt pháo trong dịp Tết đã được ngăn chặn về cơ bản; số vụ tai nạn giao thông giảm 24 vụ so với Tết năm ngoái…

 

Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, nhân dân cả nước đón xuân mới trong không khí yên bình, vui tươi, phấn khởi; mọi người, mọi nhà đều có Tết - Ảnh minh họa

 

Tuy nhiên, vẫn có một số vụ việc đáng tiếc xảy ra như vào ngày 6-2 (mùng 4 Tết) tại số nhà 122 đường Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi, quận Hải An (Hải Phòng) có 9 thanh niên bị chết ngạt bởi khói xe ô tô do các nạn nhân đóng kín cửa, nổ máy xe ô tô trong nhà lấy ánh sáng. Cũng trong tối mùng 4 Tết, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt trên cầu Ghềnh thuộc địa phận phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai...

 

Hàng hóa sản xuất trong nước chiếm lĩnh 85- 95% thị phần

 

Đã trở thành đặc điểm mang tính quy luật, thị trường giá cả dịp Tết thường có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, năm nay, nhìn chung cung cầu hàng hóa, giá cả trên thị trường cả nước trong và sau Tết tương đối ổn định, không có hiện tượng thiếu hàng hoặc sốt giá. Gá cả một số hàng hóa, dịch vụ cơ bản do Nhà nước định giá (điện, than, xăng dầu...) tiếp tục giữ ổn định...

 

Theo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, hàng hóa sản xuất trong nước phục vụ tiêu dùng Tết đã chiếm lĩnh được 85-95% thị phần tiêu thụ tùy loại. Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại lớn có khối lượng hàng hóa sản xuất trong nước chiếm tới 95% lượng hàng hóa phục vụ Tết và được tiêu thụ mạnh, như các loại thực phẩm tươi sống, rau quả, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm nguội, bánh kẹo, đồ uống, trái cây, giỏ quà Tết...

 

Tết năm nay, cả nước không xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Tình hình dịch bệnh trong những ngày Tết được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh dịch bệnh mới. Tổng số bệnh nhân đến khám trong 4 ngày Tết Nguyên đán là 9.339 trường hợp, trong đó có 4.689 trường hợp đến khám cấp cứu do tai nạn.

 

Tết cho mọi nhà

 

Trên cả nước, chính quyền và các đoàn thể các cấp đã quan tâm chỉ đạo tổ chức Tết tân Mão cho nhân dân bảo đảm an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, đồng bào vùng bị thiên tai, hộ nghèo, thiếu đói, người già cô đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật…

 

Ngay từ những ngày cuối cùng của năm Canh Dần, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cùng chính quyền các địa phương đã tổ chức chuyển 37.200 tấn gạo hỗ trợ Tết và cứu đói kỳ giáp hạt đến đúng địa chỉ, giúp các hộ dân thuộc diện khó khăn đón Tết. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí cho người nghèo, tạo điều kiện cho các hộ nghèo đón Tết Nguyên đán Tân Mão trong không khí vui tươi, phấn khởi...

 

Ngoài quà tặng của Chủ tịch nước cho các gia đình chính sách, chính quyền địa phương đều trích ngân sách, huy động các nguồn tài trợ thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, trợ cấp xã hội.

 

Tiêu biểu là TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ từ ngân sách địa phương và vận động đóng góp chăm lo Tết cho nhân dân với tổng số tiền trên 300 tỷ đồng; TP Hải Phòng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công… với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng; TP Đà Nẵng trích từ ngân sách địa phương 79 tỷ đồng trợ giúp các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ…

 

Sôi nổi sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết

 

Ngay từ mùng 1, 2 và mùng 4 Tết Tân Mão, trên các cảng biển, các công trình lớn, công trình trọng điểm của Nhà nước và một số địa phương, các đơn vị đã đồng loạt ra quân lao động sản xuất với quyết tâm cao, thiết thực lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân mới.

 

Tại cảng Cửa Ông (Quảng Ninh), Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã đón 2 tàu tổng trọng tải hơn 25.000 DWT đến cảng lấy than. Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy ra quân lao động sản xuất đầu xuân tại các đơn vị đóng tàu thuộc địa bàn Hải Phòng, triển khai đóng mới tàu chở xi măng 16.500 tấn, tàu chờ khí EEtilen số 2, tàu chở hàng 56.000 tấn, tàu chở công-ten-nơ 700 TEU và seri tàu chở dầu 34.000 tấn;... Những hành động này thể hiện mong muốn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong cả năm 2011.

Theo Chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên