Ấn tượng bộ lịch nhân vật lịch sử vẽ theo phong cách chibi

Cập nhật: 09-01-2019 | 09:33:08

Dịp Tết Dương lịch và chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã thực hiện bộ lịch để bàn rất dễ thương về các nhân vật lịch sử được vẽ theo phong cách chibi. Đây là món quà thật ấn tượng và ý nghĩa...

Công trình thanh niên do Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp với Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương thực hiện. Ông Nguyễn Phan Thái Anh, Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh, cho biết từ những bức vẽ của thầy Nguyễn Việt Thắng, Nhà Thiếu nhi đã có ý định làm thành một bộ lịch để bàn. Được sự hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương trong việc chế bản, in ấn, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã phát hành 2.000 cuốn lịch để bàn năm 2019. Cuốn lịch thật ý nghĩa khi tái vẽ chân dung, tóm tắt tiểu sử các anh hùng lịch sử quen thuộc với các em thiếu nhi như: Kim Đồng, Vừ A Dính, Đặng Thùy Trâm...


Nhân vật lịch sử qua lịch để bàn 2019 của Nhà Thiếu nhi tỉnh

Một điều rất ý nghĩa nữa là những nhân vật gắn bó với Bình Dương như: Đoàn Thị Liên, Hồ Văn Mên... được đưa vào bộ lịch khiến các em thiếu nhi thêm tự hào về những trang sử của tỉnh nhà. Rất ngắn gọn và dễ hiểu, tiểu sử của các nhân vật lịch sử được ghi lại ở trong lịch. Khi các em học sinh để ở bàn học cũng là một tài liệu sống động, hình ảnh vui nhộn chứ không khô khan, đơn điệu.

Thầy Nguyễn Việt Thắng, giáo viên hội họa, cán bộ Phòng Nghiệp vụ Nhà Thiếu nhi tỉnh, cho biết tốt nghiệp chuyên ngành đồ họa Khoa Mỹ thuật công nghiệp trường Đại học Tôn Đức Thắng, thầy gắn bó với các em thiếu nhi đam mê hội họa từ đó đến nay và rất yêu thích công việc của mình. Thầy luôn tìm tòi những điều mới mẻ để tạo sự yêu thích, hứng thú với hội họa cho các em học viên trong lớp. Có như thế các em mới hào hứng với giờ học. Việc vẽ các nhân vật lịch sử theo phong cách chibi cũng có từ đó.

Thầy Thắng cũng giải thích thêm; chibi là cách vẽ làm “dễ thương hóa nhân vật”. Đây là một dạng từ tiếng lóng trong tiếng Nhật có nghĩa là “người lùn” hay “trẻ nhỏ”. Thuật ngữ này dùng để chỉ một người có thân hình thấp bé nhưng dễ thương với cái đầu to, mắt tròn, sáng. Chibi dùng để miêu tả một phong cách vẽ nhân vật được cách điệu hóa ở mức độ cao, với một cơ thể ngắn chỉ ngang bằng kích cỡ của cái đầu, rất giống với kiểu “Siêu biến dạng” (kiểu nhân vật có đặc điểm nhỏ bé, mũm mĩm, chân tay mập mạp và cái đầu quá cỡ). Đôi khi chibi còn thể hiện bản chất tự nhiên của con người. Đó là một cách đơn giản và hài hước để thể hiện những khía cạnh tính cách nhân vật... Với những đặc điểm này, chibi rất được trẻ em ưa thích và vẽ theo.

Hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa các công trình thanh niên thú vị và gần gũi như thế này để các em nhỏ ngày càng yêu thích hội họa hơn.

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên