Ấp Phú Hưng( xã An Sơn, TX.Thuận An) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật: 09-11-2019 | 15:14:55

(BDO) Sáng 9-11, ấp Phú Hưng, xã An Sơn, TX.Thuận An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18.11.1930  - 18.11.2019), đến dự có ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn xã An Sơn

Ấp Phú Hưng hiện có 265 hộ, trong đó 12 hộ tạm trú, tổng số nhân khẩu là 1045 người, có 6 tổ nhân dân tự quản. Toàn  ấp còn 15 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo. Ngay từ đầu năm, Ban vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã triển khai tuyên truyền cuộc vận động đến các hộ dân bằng cách nhiều hình thức. Kết quả ban vận động đã họp và bình xét được 255 /265 hộ ( 92,22%) đạt gia đình văn hóa và 142 hộ đạt gia đình văn hóa liên tục 3 năm liền. Trong năm, ấp cũng đã vận động nhân dân hoàn thành tuyến đường bê tông An Sơn 65 dài 122 m, giúp bà con lưu thông thuận tiện. 

Tại buổi lễ, UBND xã An Sơn cũng đã khen thưởng danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2019, danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền và gương ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền cho các gia đình . Đồng thời, phát động triển khai đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2020...


Các hộ gia đình ký kết danh hiệu gia đình văn hóa năm 2020

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng 10 phần quà, UBND TX.Thuận An tặng 10 phần và xã An Sơn tặng 5 phần quà cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Phát biểu tại ngày hội, ông Trần Thanh Liêm bày tỏ niềm phấn khởi trước sự đổi thay,  phát triển đời sống của bà con nhân dân địa phương. Để cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt hiệu quả, ông mong trong thời gian tới bà con nhân dân tiếp tục đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau khi khó khăn đồng thời tích cực tham gia đóng góp, xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền địa phương. Song song đó, địa phương cần tiếp tục hướng dẫn người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phát huy hiệu quả của mô hình gia đình văn hóa...

NGỌC NHƯ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên