Asian Cup 2011: Nhật Bản và Jordan có thêm 3 điểm

Cập nhật: 14-01-2011 | 00:00:00

Đêm qua và rạng sáng nay (14-1), tại Qatar, đã diễn ra lượt trận thứ 2 bảng B - Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup) 2011, với chiến thắng thuộc về 2 đội Nhật Bản và Jordan.

 

Trên sân Qatar Sports Club, đội tuyển Nhật Bản của HLV người Italia Alberto Zaccheroni đã có trận thắng chật vật với tỷ số 2 - 1 trước đội tuyển Syria. Hai bàn thắng của Nhật Bản được ghi do công của tiền vệ Hasebe ở phút 35 và tiền đạo Honda ở phút 82 trên chấm 11m. Bàn thắng của Syria do tiền vệ Al Khatib ghi ở phút 76, cũng từ chấm 11m.

 

 Tiền đạo Ryoichi Maeda (phải, Nhật Bản) trong tình huống uy hiếp cầu môn Syria. 

Đáng chú ý là Nhật Bản phải thi đấu với 10 người kể từ phút 72 do thủ môn Kawashima bị truất quyền thi đấu. Bên phía Syria, ở phút cuối cùng của trận đấu , hậu vệ N. Sabagh cũng phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

 

* Ở trận đấu diễn ra trước đó tại sân Al Rayyan, Jordan tiếp tục gây bất ngờ khi vượt qua đối thủ được đánh giá cao hơn là Saudi Arabia bằng tỷ số sát nút 1 - 0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do tiền vệ Baha Suleiman ghi ở phút 42.

 

Sau lượt đấu thứ 2 này, Nhật Bản và Jordan cùng được 4 điểm để tạm chia nhau vị trí nhất, nhì bảng B. Syria (3 điểm) xếp ở vị trí thứ 3; Saudi Arabia (0 điểm) xếp cuối và chính thức bị loại.

 

Lượt trận cuối của bảng B sẽ diễn ra vào ngày 17-1, Saudi Arabia gặp Nhật Bản và Jordan gặp Syria. Cả hai trận đấu này cùng diễn ra vào lúc 20h15.

 

• Đêm 14-1, diễn ra lượt trận thứ 2 bảng C, Australia gặp Hàn Quốc (20h15) và Bharain gặp Ấn Độ (23h15).

 

* Cúp Quốc gia Ý 2010-2011

 

Juventus - Catania: 2 - 0

M. Krasic 35', S. Pepe 54'

 

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên