Bàu Bàng: Phát triển mô hình nuôi chim yến

Cập nhật: 10-12-2014 | 09:19:19

Hiện nay, trên địa bàn huyện Bàu Bàng có nhiều hộ đã chọn cho mình hướng đi mới trong phát triển kinh tế là thực hiện mô hình nuôi chim yến lấy tổ.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế huyện, toàn huyện hiện có12 hộ đăng ký thực hiện mô hình nuôi chim yến, chủ yếu tập trung ở các xã Lai Uyên, Long Nguyên, Cây Trường, Trừ Văn Thố. Do còn ở bước thử nghiệm nên hầu hết các hộ đều thực hiện với quy mô nhỏ, hình thức là tận dụng một phần nhà ở hoặc tận dụng phần cao của ngôi nhà rồi vây tôn hoặc xây gạch xung quanh, trang bị thêm máy gọi chim đến làm tổ. Trong số đó đã xuất hiện một số hộ mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà thô với kinh phí khá lớn đ ểnuôi yến.

H.HOÀNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên