Bắc Bộ mưa rét, vùng núi đề phòng mưa tuyết và băng giá

Cập nhật: 13-02-2014 | 00:00:00

Đêm qua (12-2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6. Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa và mưa nhỏ.

Ngày hôm nay (13-2), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/2.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa nhiều nơi. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Phía bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 13/2 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, có nơi dưới 6 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 11-14 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu có nơi 18-20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, vùng núi có nơi dưới 5 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 10-13 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 10-13 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía bắc rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, phía nam 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12-15 độ C, phía nam 16-19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía nam 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, phía nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

(Theo TTXVN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên