Bãi giữ xe Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh: Thu tiền gửi xe 3.000 đồng/chiếc

Cập nhật: 05-06-2014 | 00:00:00

Những ngày qua, nhiều người dân khi đến giao dịch, làm việc tại Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh, cho biết họ rất bức xúc khi phải trả phí giữ xe 3.000 đồng/chiếc. Lý do mà những người giữ xe đưa ra là nhận giữ xe dịch vụ, mất xe phải đền nên phải thu tiền. Với mức thu như trên, giá giữ xe tại đây cao hơn so với mức giá theo quy định của Cục Thuế tỉnh.  

Người dân phải trả 3.000 đồng/chiếc xe máy khi gửi xe tại bãi giữ xe tại Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh

Trong khi đó, Điều 16 Quyết định số 129/2007-QĐ-TTg ngày 2-8-2007 của Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước quy định: “Cơ quan Nhà nước có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc”.

TIỂU LIÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên