Bám cơ sở để biết dân cần gì

Cập nhật: 05-02-2015 | 08:56:00

Bám sát cơ sở để biết dân cần gì, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận (CTDV), trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm được Ban chỉ đạo (BCĐ) phối hợp các đơn vị quân đội (ĐVQĐ) làm CTDV tỉnh đã đặt ra trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Gắn kết tình quân dân

Theo đánh giá, năm 2014, CTDV trên địa bàn tỉnh đã được các ban, ngành, đoàn thể và các ĐVQĐ tổ chức triển khai, thực hiện khá đồng bộ. Các chương trình phối hợp đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Đội ngũ những người làm CTDV đã tập trung tuyên truyền, vận động, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc như tham gia tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường...

Đảng bộ phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một phối hợp với trường Đại học Ngô Quyền (trường Sĩ quan Công binh) tổ chức ra quân làm công tác dân vận.

Ảnh: T.THẢO

Thực hiện phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các ĐVQĐ đứng chân trên địa bàn tham gia lao động giúp dân và làm các công trình phúc lợi ở địa phương; thực hiện 1.932 đợt ra quân với trên 72.000 ngày công sửa chữa, làm mới, phát quang gần 210km đường giao thông nông thôn, nạo vét gần 41km kênh mương... Các ĐVQĐ cũng tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu.

Tại huyện Phú Giáo, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được BCĐ phối hợp các ĐVQĐ làm CTDV huyện thực hiện rất tốt. Năm 2014, cán bộ, chiến sĩ các ĐVQĐ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công giúp dân phát quang, nạo vét kênh mương; sửa chữa, xây dựng 12 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở... Ngoài ra, các đơn vị còn đóng góp cho các Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo... với số tiền trên 121 triệu đồng.

Ông Huỳnh Hướng, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Phú Giáo, đánh giá: “Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các ĐVQĐ không chỉ góp phần củng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trên địa bàn huyện phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà còn góp phần củng cố, tăng cường mối đoàn kết quân dân, tạo thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tình quân dân trong nhiều năm qua luôn bền chặt”.

Đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Năm 2015 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, như Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 85 năm Ngày truyền thống CTDV của Đảng... Bên cạnh những thuận lợi và thời cơ vẫn còn đan xen nhiều khó khăn, thách thức. Đó là các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... để chống phá. Nền kinh tế nói chung còn nhiều khó khăn, công tác giải tỏa đền bù còn gặp vướng mắc... Thực tế này đòi hỏi CTDV cần có những bước phát triển mới, góp phần xây dựng cơ sở chính trị tại địa bàn vững mạnh, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, giúp dân vươn lên trong cuộc sống.

Theo đó, chương trình phối hợp hoạt động thời gian tới của BCĐ phối hợp các ĐVQĐ làm CTDV các cấp là cần tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới”; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn trong năm; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đồng thời, những người làm CTDV phải thường xuyên theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình địa bàn, tư tưởng, tâm trạng và mâu thuẫn trong nhân dân, kịp thời tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương giải quyết tốt các vụ việc nảy sinh, nhất là địa bàn trọng điểm, các khu vực giải tỏa đền bù, công nhân trong các khu công nghiệp, không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc xảy ra điểm nóng...

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phối hợp các ĐVQĐ làm CTDV nhấn mạnh: “CTDV phải không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, cần chú trọng vào công tác tuyên truyền, vận động. Người làm CTDV phải bám sát cơ sở, phải biết dân cần gì để đáp ứng yêu cầu. Có như vậy mới bảo đảm tốt hiệu quả và chất lượng của CTDV trong tình hình mới”.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên