Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán 2018 tại TP.Thủ Dầu Một

Cập nhật: 24-01-2018 | 16:12:02

(BDO) Sáng 24-1, Đoàn khảo sát thuộc Ban Kinh tế ngân sách HDND tỉnh do ông Nguyễn Tầm Dương, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành buổi khảo sát chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán năm 2018 tại TP.Thủ Dầu Một.


Các thành viên trong Đoàn giám sát thuộc Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh giám sát thực tế tại một gian hàng của siêu thị Co.opmart Bình Dương

Tại buổi làm việc với lãnh đạo siêu thị Co.opmart Bình Dương và lãnh đạo siêu thị AEON Citimart, các thành viên trong đoàn đã được nghe báo cáo về tình công tác chuẩn bị hàng hóa; thời gian phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018 tại các siêu thị. Theo đó, Co.opmart Bình Dương dự trữ lượng hàng hóa dự kiến cung cứng cho 3 tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018 là hơn 130.000 tấn, tăng 15% so với năm 2017. Dự kiến tăng cao nhất nằm ở nhóm thực phẩm tươi sống, gồm: Rau củ quả, trái cây, các loại thịt và các mặt hàng công nghệ được ưa chuộng vào dịp tết như bánh mứt và nước giải khát, bia. Siêu thị cũng sẽ phục vụ đến 12 giờ trưa ngày 15-2 (tức 30 tết) và mở cửa từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày 19 và 20-2 (tức mùng 4 và 5 tết). Ngày 21-2, siêu thị mở cửa hoạt động bình thường.  Đối với siêu thị AEON Citimart, lượng hàng được dự trữ từ tháng 12-2017 đến tháng 3-2018 là hơn 21 tỷ đồng. Siêu thị hoạt động đến trưa ngày 15-2  và mở cửa trở lại vào ngày 20-2.

Tại buổi giám sát, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao về công tác chuẩn bị hàng hóa cũng như các dịch vụ của 2 siêu thị nói trên.

PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên