Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát tình hình hoạt động tại huyện Tân Uyên

Cập nhật: 27-10-2010 | 00:00:00

Ngày 26-10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tình hình hoạt động tại huyện Tân Uyên. Trọng tâm mà đoàn quan tâm là các nhiệm vụ thu chi ngân sách, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường...

Theo báo cáo, đến nay tổng thu ngân sách của Tân Uyên đạt 66% dự toán (632,6 tỷ đồng), tổng chi ngân sách đạt 68% kế hoạch (359,1 tỷ đồng); cấp phát đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 80,6%, nhiều công trình quan trọng đã được đưa vào sử dụng như cầu Thạnh Hội, Bạch Đằng, đường Mỹ Lộc - Đất Cuốc, Đá Bàn - Tân Định. Toàn huyện có trên 97,5% hộ sử dụng điện, nước sạch; 64/69 hộ ảnh hưởng sạt lở được di dời đến nơi an toàn. 28 mỏ khoáng sản đang trong thời kỳ khai thác gây ảnh hưởng môi trường, giao thông...

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hà đánh giá cao những kết quả mà Tân Uyên đã đạt được, đồng thời cho biết sẽ có quy chế phối hợp để xử lý triệt để vấn đề khai thác khoáng sản theo quy định. Riêng tình hình ô nhiễm môi trường, địa phương cần giám sát, kiểm tra để xử lý, đừng để dân kêu ca.

DUY CHÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên