Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy mùa mưa lũ

Cập nhật: 06-08-2012 | 00:00:00

 Ảnh minh họa.  Theo Cục Cảnh sát đường thủy, mặc dù đang trong mùa mưa lũ nhưng tuyến giao thông đường thủy nội địa vẫn được đảm bảo khá an toàn, thể hiện rõ ở số vụ tai nạn và số người chết đều giảm so với cùng kỳ năm 2011.

Trong tháng 7-2012, trên tuyến giao thông đường thủy trong cả nước chỉ xảy ra 5 vụ tai nạn tại Hưng Yên, Cà Mau, Long An, Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh , làm chết 2 người, chìm và hư hỏng 6 phương tiện, thiệt hại về tài sản và hàng hóa trên phương tiện ước tính khoảng 830 triệu đồng.

So với tháng 6-2012, tuy số vụ tai nạn không giảm nhưng đã giảm 3 người chết ( giảm 60%); so với tháng 7-2011 giảm 16 vụ (giảm 76%), giảm 9 người chết (giảm 82%).

Phân tích nguyên nhân tai nạn cho thấy có bốn vụ tai nạn xảy ra do vi phạm quy tắc tránh vượt, một vụ do chở quá tải.

Lực lượng cảnh sát đường thủy đã kiểm tra, lập biên bản xử lý trên 16.300 trường hợp vi phạm, phạt tiền 16.265 trường hợp, thu gần 8 tỷ đồng; kiểm tra gần 1.400 lượt người làm nghề và sinh sống trên mặt nước, phát hiện, lập biên bản xử lý 780 trường hợp vi phạm quy định tạm trú, tạm vắng.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, cảnh sát đường thủy đã kiến nghị cơ quan quản lý đường thủy nội địa di dời 38 phao tiêu, báo hiệu dẫn luồng không phù hợp.

Cảnh sát đường thủy các địa phương cũng đã phối hợp với các lực lượng liên ngành kiểm tra, lập biên bản xử lý 875 bến, phương tiện chở khách ngang sông và phương tiện nghề cá vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, lập biên bản đình chỉ, giao chính quyền địa phương quản lý 189 bến hoạt động không đảm bảo các điều kiện an toàn.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, cảnh sát đường thủy các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ 14 vụ, 58 đối tượng gồm 2 đối tượng tàng trữ trái phép các chất ma túy tại Phú Thọ; 3 vụ, 41 đối tượng đánh bạc (tại Thanh Hóa 2 vụ, Hải Phòng 1 vụ); 3 vụ, 5 đối tượng trộm cắp tài sản (tại Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu và An Giang); 1 vụ, 2 đối tượng tổ chức vượt biên trái phép (Bà Rịa – Vũng Tàu); 7 vụ, 8 đối tượng vận chuyển hàng hóa không hóa đơn chứng từ (Bạc Liêu 2 vụ, Hậu Giang 2 vụ, Long An 2 vụ, Quảng Ninh 1 vụ, Bà Rịa – Vũng Tàu 1 vụ).

Tang vật, hàng hóa thu giữ gồm 3 phương tiện thủy, 1 ô tô, 20 xe máy, 0,251g hêrôin, 78,22 tấn than cám, 79,5 tấn xi măng, 3.000 lít dầu DO, 6.400 bao thuốc lá ngoại, 26 điện thoại di động và một số tài sản khác có liên quan.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên