Báo Nga ca ngợi y học dân tộc cổ truyền Việt Nam

Cập nhật: 15-02-2011 | 00:00:00
Báo Độc lập (Nga) ra ngày 14/2 đã đăng bài và 3 bức ảnh về "Phố thuốc Bắc Hải Thượng Lãn Ông" (tức phố Lãn Ông) ở Hà Nội nhằm ca ngợi y học dân tộc cổ truyền của Việt Nam. Một cửa hàng trên phố Lãn Ông. Báo Độc lập (Nga) ra ngày 14/2 đã đăng bài và 3 bức ảnh về "Phố thuốc Bắc Hải Thượng Lãn Ông" (tức phố Lãn Ông) ở Hà Nội nhằm ca ngợi y học dân tộc cổ truyền của Việt Nam.Bài báo của nhà báo kỳ cựu Boris Vinogradov ca ngợi tính hiệu quả của các bài thần dược trong y học dân tộc cổ truyền Việt Nam, nhấn mạnh đến xu hướng chữa bệnh bằng thuốc Bắc và theo phương pháp bắt mạch-chẩn đoán của y học dân tộc cổ truyền của người Việt. Theo bài báo, ngành y dân tộc Việt Nam đã rất phát triển từ thời kỳ châu Á còn chưa biết đến tây y. Ngày nay, việc chữa bệnh bằng thuốc Bắc đã trở nên phổ biến hơn và thuốc Bắc được bán tại nhiều vùng trong cả nước, song "Phố thuốc Bắc Hải Thượng Lãn Ông" ở Hà Nội được coi là nơi tập trung nhiều nhất các bài thuốc cổ truyền quý hiếm. Tác giả Boris Vinogradov miêu tả "Phố thuốc Bắc Hải Thượng Lãn Ông" với những bài thuốc và cách bắt mạch cổ truyền mà "Cụ tổ" sống cách đây hơn 200 năm truyền lại. Theo tác giả, các du khách đã từng đặt chân tới phố Lãn Ông, không thể quên được mùi thơm từ những vị thuốc trong các quầy hàng. Hiện Việt Nam có 13.000 loại thực vật khác nhau và gần 1.500 loại trong số đó đã được sử dụng làm thảo dược. Rất nhiều loại động vật cũng được sử dụng làm thuốc chữa bệnh hoặc tăng cường sinh lực, như rắn và tắc kè.Bài báo đề cập lịch sử y học dân tộc Việt Nam, giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của danh y Hải Thượng Lãn Ông cùng những cuốn sách "để đời" của ông về các bài thuốc, đặc biệt là các bài chữa những bệnh nhiệt đới nguy hiểm. Bài báo nhấn mạnh nền y học cổ truyền của Việt Nam ngày càng phát triển và các danh y người Việt đang tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và Nga.Thuốc Bắc của Việt Nam đang được xuất khẩu sang nhiều nước và rượu thuốc đã trở thành món quà lưu niệm ưa thích của mọi du khách nước ngoài khi họ rời đất nước "Con Rồng, cháu Tiên".Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên