Bão số 2 cách quần đảo Hoàng Sa 330km

Cập nhật: 20-07-2010 | 00:00:00

Vào lúc 13h ngày 20-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11

 

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13h ngày 21-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 89-102 km/h), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

 

 

Hướng đi của cơn bão số 2 (bão Chanthu)

 

Trong khoảng 24 – 48h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 13h ngày 22-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 - 117 km/h), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

 

Trong khoảng 48 – 72h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 23-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 - 61 km/h), giật cấp 8, cấp 9. Tính từ tâm áp thấp nhiệt đới, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150 km.

 

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên