Bão số 3 làm 11 người chết, thiệt hại trên 590 tỷ đồng

Cập nhật: 26-08-2010 | 00:00:00

Sau khi đổ bộ vào Bắc Trung Bộ, bão số 3 đã làm 11 người chết (Nghệ An 6 người, Quảng Bình 2 người, Hà Tĩnh 3 người) và hàng trăm người bị thương.

 

Nghệ An: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh cho biết có 295 ngôi nhà bị sập đổ, 31.535 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 32 tàu thuyền bị chìm; ngập đổ 36.258ha lúa (trong đó mất trắng 8.378ha), 5.790ha bắp, 826ha đậu phộng; 465.000 cây công nghiệp và cây ăn quả bị đổ gãy; sạt lở 206.636m3 công trình thủy lợi, 168.943m3 đường giao thông; ngã đổ 7.771 cột điện cao thế, hạ thế... Tính chung thiệt hại trên 590 tỉ đồng.

 Bộ đội giúp người dân xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế thu hoạch lúa. 

Tỉnh đã cử các đoàn đến những gia đình có người chết, bị thương, thiệt hại nặng thăm hỏi, động viên; triển khai ngay các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp sau bão; bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh; tìm mọi biện pháp khắc phục ngay tình trạng mất điện trên phạm vi toàn tỉnh. Tỉnh cũng lưu ý các địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết sau hoàn lưu bão, đề phòng lũ ống, lũ quét có thể tiếp tục xảy ra; rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo đối phó với bão số 3 để làm tốt việc khắc phục hậu quả và chủ động đối phó với các đợt bão lũ tiếp theo.

 

Hà Tĩnh: Toàn tỉnh có hơn 8.000 ngôi nhà bị tốc mái và sập hoàn toàn; hơn 10.000ha lúa và hoa màu ngập úng; khoảng 110 phòng học và nhiều cơ sở hạ tầng như điện, đường, trạm... hư hỏng nặng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng hơn 174 tỉ đồng. UBND tỉnh đã hỗ trợ huyện Nghi Xuân 400 triệu đồng, huyện Lộc Hà và huyện Thạch Hà mỗi huyện 200 triệu đồng. UBND tỉnh cũng hỗ trợ mỗi gia đình có người chết là 4,5 triệu đồng, gia đình có người bị thương là 1,5 triệu đồng.

 

Thừa Thiên-Huế: Một số tuyến đường trên địa bàn TP Huế và vùng trũng thuộc các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang đã bị ngập úng cục bộ. Mưa lớn và lốc xoáy đã làm 11 người bị thương, 312 căn nhà tốc mái, 7 thuyền đánh cá bị chìm. Ngoài diện tích lúa hè thu bị ngập úng, toàn tỉnh còn có 289ha sắn, 265ha rau màu, 36ha đậu phộng bị ngập và hư hại. Ông Đặng Ngọc Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết đã điều 200 chiến sĩ về 7 xã thuộc vùng trũng của huyện Hương Trà như Hương Vinh, Hương Toàn, Hương Xuân, Hương Hồ, Hương Chữ, Hương Phong... giúp dân thu hoạch lúa. 100 chiến sĩ khác cũng được điều tới xã Phú Hải, huyện Phú Vang để giúp dân sửa chữa lại nhà cửa bị lốc xoáy làm tốc mái. Huyện Phong Điền đã huy động 10.000 bao cát đắp 1.800m đê bao nội đồng, 300m3 đất đá để ngăn các cống chống ngập úng...

 

Thanh Hóa: Do công tác phòng chống bão được chuẩn bị chu đáo nên toàn tỉnh chỉ có 2 tàu bị chìm, thiệt hại ước tính khoảng 2 tỉ đồng.

 

Quảng Bình: Nước dâng đã gây lũ cục bộ ở một số địa phương trong tỉnh. Tuyến đường độc đạo vào bản Ón và Yên Hợp (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) bị chia cắt hoàn toàn. Đồn Biên phòng 585 đã chuẩn bị 30 tấn gạo, muối và một số nhu yếu phẩm để giúp đỡ đồng bào trong những ngày bị lũ chia cắt.

 

- Ông Lê Hoàng Dũng, người phát ngôn của Vietnam Airlines (VNA), cho biết hãng này sẽ duy trì lịch bay như thường lệ tại tất cả các sân bay kể từ ngày 25-8. Để giải tỏa hành khách bị ảnh hưởng do việc hủy các chuyến bay đến/đi từ Vinh trong ngày 24-8, VNA đã tự động chuyển toàn bộ khách đã đặt chỗ trên các chuyến bay này sang các chuyến bay thường lệ đến/đi từ Vinh trong ngày 25-8. Trước đó, do gió và mưa lớn, từ chiều 23 đến hết ngày 24-8, VNA đã phải hủy khoảng 14 chuyến bay tới các vùng chịu ảnh hưởng của bão số 3.

Theo NLĐ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên