Bão số 4 suy yếu, bão Nesat đang tới

Cập nhật: 27-09-2011 | 00:00:00

4 giờ sáng nay (27-9), tâm bão số 4 (Haitang) chạy dọc ven biển các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế, sau một ngày gây mưa rất to tại các tỉnh miền Trung. Trong khi đó, bão Nesat đang tiến vào biển Đông.

>>Miền Trung khẩn trương chống bão lũ

Trên đường đi, bão giật cấp 7, cấp 8 ở đảo Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn... Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số 4 trên vùng biển miền Trung mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9.

  Vị trí tâm bão số 4 sáng nay, và bão Nesat trên biển Đông - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Tại Thừa Thiên - Huế, nơi hứng chịu tâm bão số 4, lúc 1g sáng 27-9, trời mưa rất to, sấm chớp ầm ĩ. Sáng nay trời đã ngớt mưa. Nhưng lũ trên các sông ở miền Trung vẫn còn dâng cao.

Tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) lúc 8g hôm nay trời vẫn chỉ mưa nhẹ, gió nhẹ như thể bão tố đang nằm ở đâu xa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền và tiếp tục suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp.

 Người dân tại khu vực cảng cá Cửa Tùng chằng nhà tránh bão 

Trong khi đó, bão Nesat đang vượt qua Philippines tiến vào biển Đông trong đêm nay (27-9).

Đây là cơn bão mạnh gây gió lớn trên khu vực bắc biển Đông, làm gió mùa tây nam hoạt động mạnh ở Thái Lan và gây mưa lớn cho khu vực sông Mekong khiến lũ đổ về đồng bằng sông Cửu Long đang ở mức báo động 3 sẽ cao hơn.

Một tình thế nguy hiểm khác là nếu bão Nesat vào vịnh Bắc bộ ngày 30-9 kết hợp với đợt gió mùa đông bắc mạnh tràn sẽ gây mưa rất lớn ở miền Bắc.

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên