Bắt “nóng” tên cướp xe taxi vào lúc rạng sáng

Cập nhật: 03-07-2020 | 10:51:28

(BDO) Sáng 3-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Bến Cát, cho biết đang tạm giữ đối tượng Hồ Huy Vũ (49 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.


Đối tượng Hồ Huy Vũ bị Tổ tuần tra Công an TX.Bến Cát bắt giữ

Trước đó, vào  lúc 2 giờ 45 phút cùng ngày, tổ tuần tra vũ trang, phòng chống tội phạm của Công an TX.Bến Cát nhận được tin báo về một vụ cướp taxi, kèm theo đặc điểm nhận dạng của xe nên đã nhanh chóng truy tìm đối tượng và phương tiện. Đến 3 giờ, tổ tuần tra phát hiện taxi màu xanh (hãng Mai Linh), loại ô tô con 5 chỗ ngồi (nhãn hiệu KIA MORNING) mang biển số 60A-288.60 đang lưu thông với tốc độ cao trên tuyến đường NA3, khu phố 3, phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát, hướng về quốc lộ 13 nên tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng đã tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi đối tượng đến vòng xoay Mỹ Phước 2, phường Mỹ Phước thì khống chế bắt giữ được đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng Vũ đã thừa nhận hành vi cướp xe taxi. 


Tang vật trong vụ cướp là xe taxi đã được tạm giữ để điều tra

Theo tài xế Hoàng Văn Dương (49 tuổi, quê Đồng Nai), khi đang đậu xe taxi tại cây xăng An Bình (ngã ba Vũng Tàu) khu phố 11, phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì đối tượng Hồ Huy Vũ đến yêu cầu chở về ngã tư Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong quá trình chở, Vũ liên tục thay đổi ý định, đến nhiều địa điểm vắng người. Khi xe chạy đến dốc cầu Sài Gòn, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh thì Vũ yêu cầu dừng xe, hất anh Dương ra khỏi xe. Sau đó, đối tượng Vũ đóng cửa và lái xe chạy hướng về Bình Dương. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

HƯNG PHƯỚC

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên